Thực hư thông tin Thượng tọa Thích Nhật Từ đột quỵ, bị bắt vì liên quan số tiền 450 tỷ đồng
Trước làn sóng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có những chia sẻ thẳng thắn với Báo Người Lao Động.
Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung liên quan đến Thượng tọa Thích Nhật Từ, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Trước thực trạng này, Thượng tọa đã trực tiếp phản hồi khi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết sự việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ Phật tử trong và ngoài nước.
Phóng viên: Thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, gần đây xuất hiện nhiều thông tin về ông trên mạng xã hội từ cả tài khoản thật và ẩn danh. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Từ góc nhìn Phật giáo, quyền tự do ngôn luận luôn phải đi kèm trách nhiệm tôn trọng sự thật. Mọi phát ngôn hay thông tin được công bố cần dựa trên cơ sở kiểm chứng rõ ràng. Những nội dung đã biết là sai lệch thì không nên tiếp tục lan truyền.
Tuy nhiên, trong khoảng hai năm trở lại đây, một số tài khoản trên YouTube, Facebook và TikTok đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phát tán thông tin sai sự thật, thậm chí có dấu hiệu bịa đặt theo chu kỳ.
Ban đầu, tôi không quá chú ý đến những nội dung này. Nhưng trước tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, cùng phản ánh từ cộng đồng Phật tử, đây đã trở thành vấn đề đáng quan ngại. Không chỉ gây hiểu nhầm, những thông tin này còn tác động tiêu cực đến môi trường thông tin chung.
Đối với những người hoạt động trên nền tảng số, dù đây là nghề nghiệp hay công cụ truyền thông hiệu quả, việc sử dụng vẫn cần đặt trên nền tảng đạo đức và tuân thủ pháp luật. Các nội dung mang tính vu khống, bịa đặt không chỉ vi phạm chuẩn mực mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, cả trong nước lẫn quốc tế, với mức chế tài nghiêm khắc.
Liên quan đến những tin đồn như bị bệnh nặng, bị bắt giữ, bị điều tra tài chính hay bị xử lý kỷ luật trong Giáo hội, tôi khẳng định tất cả đều không đúng sự thật. Những thông tin này có dấu hiệu được xây dựng theo kịch bản nhằm gây nhiễu loạn dư luận và ảnh hưởng đến các hoạt động Phật sự.
Người dân, đặc biệt là Phật tử, cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống như kênh truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc các cơ quan báo chí uy tín trước khi tiếp nhận và chia sẻ.
Việc lạm dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch không chỉ gây tổn hại đến cá nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xã hội, đồng thời tác động ngược lại chính người thực hiện. Do đó, việc sử dụng mạng xã hội cần hướng đến giá trị tích cực, góp phần xây dựng không gian thông tin lành mạnh, có trách nhiệm.

Phóng viên: Những ngày gần đây xuất hiện thông tin ông bị đột quỵ, thượng tọa suy nghĩ gì?
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tôi bị đột quỵ và đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi khẳng định đây là tin hoàn toàn bịa đặt. Vào thời điểm xuất hiện tin đồn, tôi vẫn tham gia các hoạt động Phật sự tại nhiều địa phương, đồng thời giảng dạy và sinh hoạt trực tuyến như bình thường.
Những thông tin sai lệch này chủ yếu xuất phát từ một số cá nhân hoặc nhóm đối tượng có mục đích xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực.
Thậm chí, các nội dung còn bị gán ghép với những cáo buộc tài chính vô căn cứ, cho rằng tôi đang bị điều tra liên quan đến số tiền 450 tỉ đồng. Điều này nhằm tạo dựng câu chuyện gây hoang mang dư luận, làm suy giảm uy tín cá nhân cũng như các hoạt động của chùa. Tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm từ Phật tử.
Phóng viên: Tại sao không phải là con số khác mà là 450 tỉ đồng, thưa thượng tọa?
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Thông tin về con số “450 tỉ đồng” thực chất là sản phẩm của sự bịa đặt có chủ đích. Con số này xuất phát từ những phát ngôn thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội của một doanh nhân, sau đó bị nhiều cá nhân khai thác, cắt ghép và lan truyền nhằm công kích cá nhân.
Tôi từng đề nghị đối chất minh bạch. Nếu thực sự tồn tại khoản tiền như tin đồn, tôi sẵn sàng làm việc với ngân hàng và luật sư để xác minh và hiến tặng toàn bộ số tiền đó. Ngược lại, nếu là thông tin bịa đặt thì người đưa tin sai phải công khai xin lỗi. Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được đưa ra.
Tôi kêu gọi cộng đồng cần tỉnh táo, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho những nội dung sai lệch, góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh.
Phóng viên: Khẳng định các thông tin là sai lệch, vậy thượng tọa đã tố cáo ra công an hay chưa?
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Bởi phần lớn những người phát tán thông tin sai sự thật có thể do thiếu hiểu biết, bị tác động hoặc chạy theo lợi ích vật chất trước mắt mà bỏ qua các chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật. Một số trường hợp cũng có thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận nhưng vượt quá giới hạn cho phép.
Tôi mong những người liên quan sớm nhận ra sai sót để dừng lại, tránh đẩy bản thân vào những rủi ro pháp lý không đáng có. Dù có thể né tránh trong một thời gian, nhưng hành vi sai trái khó có thể che giấu lâu dài trước dư luận.

Phóng viên: Thưa thượng tọa, nên ứng xử ra sao khi bị xúc phạm, vu khống?
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Hành vi vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác đi ngược lại chuẩn mực đạo đức trong Phật giáo cũng như nguyên tắc truyền thông lành mạnh. Người học Phật, dù tại gia hay xuất gia, đều cần tuân thủ “chánh ngữ” — tức nói đúng sự thật, không gây chia rẽ, không sử dụng lời lẽ thô tục và không lan truyền thông tin gây hại.
Đức Phật đã dạy cách ứng xử trước thị phi: không nên phản ứng bằng sân hận hay oán trách, mà cần giữ sự bình tĩnh và tỉnh táo.
Khi đối diện với thông tin sai lệch, điều quan trọng là nhận diện rõ sự thật và không để cảm xúc tiêu cực chi phối. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng cần có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh vô tình tiếp tay cho tin giả lan rộng trong cộng đồng.