Đời sống

Ô tô con bị phạt hơn 118 triệu đồng vì vi phạm nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa xử lý một trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo với tổng mức xử phạt lên đến 118,5 triệu đồng.

Ngày 21/4/2026, Đội 6 cho biết đã phát hiện và xử lý tài xế Đ. Hoàng XXX (SN 1989, trú tại Long Thuận, Tây Ninh) điều khiển ô tô biển kiểm soát 50E-585.24 chạy vượt quá tốc độ quy định từ 10–20 km/h.

Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Lỗi này khiến tài xế bị phạt thêm 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

97e83526dc6e35306c7f-jpg
Camera phát hiện chiếc ô tô con chạy quá tốc độ trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo. Ảnh: Cục CSGT

Không dừng lại ở đó, tài xế còn vi phạm lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Với hành vi này, người điều khiển bị xử phạt 2,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ thêm 2 điểm giấy phép lái xe và tiếp tục bị tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Đối với chủ xe là CN HCM - HTX VC Xanh, cơ quan chức năng xác định có vi phạm khi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa xe không có đăng ký tham gia giao thông.

Cụ thể, chủ phương tiện bị xử phạt 58 triệu đồng cho hành vi giao xe sai quy định và 34 triệu đồng do để phương tiện không đủ giấy tờ lưu thông trên đường.

Tổng hợp các lỗi vi phạm, số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe trong vụ việc này lên đến 118,5 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện liên quan bị tạm giữ trong thời gian 7 ngày để phục vụ công tác xử lý.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc cần tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hệ thống biển báo.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ tuyến cao tốc hiện đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, do đó mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý, không tồn tại “vùng an toàn” để né tránh kiểm tra.