Lời khai tài xế vụ xe khách lao xuống vực khiến 4 người tử vong, các nạn nhân còn rất trẻ, có 2 anh em ruột
Cơ quan chức năng đã thông tin ban đầu về danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực tại Lâm Đồng.
Theo đó, 4 người thiệt mạng gồm: Đ.V.H. (sinh năm 2004, trú thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa), Ng.V.C. (sinh năm 2003, trú thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa), Ng.V.Đ. (sinh năm 2013, trú thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa) và Ng.T.Kh. (sinh năm 2000, trú thôn Hà Thủy 3, xã Phan Rí Cửa). Trong số này, C. và Đ. là hai anh em ruột.
Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa tài xế Trần Thanh Sơn (sinh năm 1988, trú tỉnh Cà Mau) về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với chất ma túy.
Tối 6/4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Tại đây, ông Hải đã trao hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân, với mức 5 triệu đồng đối với trường hợp tử vong và 2 triệu đồng đối với người bị thương. Lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng cũng hỗ trợ thêm 3 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 1 triệu đồng cho người bị thương.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nơi các nạn nhân đang được điều trị, nhiều người thân không giấu được sự bàng hoàng, đau xót. Đa số các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, người gặp nạn chủ yếu là lao động chính, mưu sinh bằng nghề đi biển.
Ông Nguyễn Trọng Du (sinh năm 1981, cha của Nguyễn Trọng Hòa – nạn nhân đang điều trị) cho biết con trai là lao động chính trong gia đình.
“Xảy ra vụ việc hôm nay, gia đình chúng tôi rất đau lòng. May mắn là con trai tôi vẫn giữ được mạng sống”, ông Du chia sẻ.
Theo lời khai ban đầu của tài xế Trần Thanh Sơn (trú xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng), vào khoảng 15h ngày 6/4, khi xe di chuyển đến khu vực ngã ba Bàu Trắng để rẽ phải hướng về Phan Rí Cửa thì phát hiện phương tiện bị mất phanh nên không thể giảm tốc độ để chuyển hướng.
Tài xế sau đó tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng về phía xã Lương Sơn nhằm tìm cách xử lý, tuy nhiên khi đến đoạn đường cong bên trái, xe đã lao xuống phần lề đất sâu bên phải và lật xe, dẫn đến vụ tai nạn.
Trong khi đó, thợ lặn Đỗ Tuấn Kiệt (người bị thương trong vụ việc) cho biết trước khi tai nạn xảy ra khoảng 1 phút đã nghe tài xế thông báo xe bị mất phanh.
Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm phương tiện, phục vụ công tác giám định kỹ thuật vụ tai nạn. Đến khoảng 22h30, việc khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã cử giám định viên tư pháp từ trung tâm đăng kiểm đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng công an kiểm tra hệ thống kỹ thuật của phương tiện.
Tại hiện trường, ngoài lực lượng điều tra, các giám định viên thuộc lĩnh vực cháy nổ và sự cố kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh cũng tham gia khám nghiệm, kiểm tra các bộ phận như bánh xe, hệ thống phanh để lập biên bản.
Thời điểm xảy ra vụ việc, xe khách biển số 86H-045.61 do ông Sơn điều khiển đang chở nhóm thợ lặn di chuyển theo hướng Mũi Né – Phan Rí Cửa thì gặp sự cố, lao xuống lề đường rồi lật xe, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 11 người bị thương.