Giá xăng dầu hôm nay: Diesel tụt mạnh hơn 18.000 đồng/lít từ đỉnh, nhiều người dân nhận thêm tin vui
Nhờ đà lao dốc của giá xăng dầu trong thời gian qua, chi phí đi lại của người dân đã phần nào “dễ chịu” hơn khi nhiều đơn vị vận tải đồng loạt điều chỉnh giảm giá vé. Tuy vậy, thực tế vẫn xuất hiện tình trạng một số nhà xe giữ giá cao, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ.
Từ 15h ngày 23/4, giá xăng E5 RON 92 tiếp tục giảm 100 đồng/lít xuống còn 21.830 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 giảm 160 đồng/lít còn 22.880 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel giảm mạnh thêm 1.160 đồng/lít, xuống mức 26.690 đồng/lít; dầu mazut cũng giảm 820 đồng/kg, còn 18.810 đồng/kg.
Như vậy, sau 5 kỳ điều hành liên tiếp (8/4, 9/4, 16/4, 21/4 và 23/4), giá dầu diesel đã giảm tổng cộng tới 18.090 đồng/lít so với mức đỉnh 44.780 đồng/lít. Trước diễn biến này, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách đã chủ động hạ giá vé nhằm chia sẻ chi phí với người dân, đồng thời kích cầu đi lại.

Cụ thể, một số tuyến xe giường nằm từ Hà Tĩnh đi Hà Nội và chiều ngược lại đã giảm từ 50.000 – 100.000 đồng/ghế/chuyến. Tương tự, nhà xe Tuấn Trung chuyên chạy tuyến Đắk Lắk đi TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng và ngược lại cũng thông báo giảm đồng loạt 50.000 đồng/vé từ ngày 17/4.
Đại diện doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh giá nhằm hỗ trợ hành khách trong bối cảnh giá nhiên liệu hạ nhiệt, đồng thời nhấn mạnh yếu tố minh bạch và quyền lợi khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.
Trước đó, từ đầu tháng 4, nhiều đơn vị vận tải đã chủ động giảm giá theo xu hướng chung. Chẳng hạn, Công ty CP Vận tải Thọ Lam (Hà Tĩnh) đã giảm từ 2.000 – 11.000 đồng/lượt xe buýt kể từ ngày 10/4. Một số tuyến xe khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum… đi TP.HCM cũng điều chỉnh giảm từ 30.000 – 50.000 đồng/lượt. Thậm chí, có doanh nghiệp áp dụng cơ chế giá linh hoạt, hoàn lại phần chênh lệch nếu giá giảm sau khi khách đã mua vé.

Không chỉ vận tải đường bộ, ngành đường sắt cũng tham gia xu hướng giảm giá. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ 0h ngày 23/4 đã giảm thêm 3% giá vé tàu khách và 5% cước vận chuyển hàng hóa. Trước đó, từ ngày 10/4, đơn vị này cũng đã giảm 5% cho cả vận tải hành khách và hàng hóa.
Việc giá vé được điều chỉnh theo chiều giảm nhận được sự đồng thuận từ nhiều hành khách, khi cho rằng đây là phản ứng hợp lý trước biến động của giá nhiên liệu.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít ý kiến phản ánh tình trạng một số nhà xe vẫn giữ nguyên mức giá dù chi phí đầu vào đã giảm. Đặc biệt trong các dịp cao điểm như Giỗ Tổ Hùng Vương hay kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé trên một số tuyến vẫn ở mức cao.
Một hành khách thường xuyên di chuyển tuyến Hà Nội – Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết giá vé đã tăng từ 250.000 đồng lên 500.000 đồng/ghế/chuyến trong dịp lễ, dù giá xăng dầu đã giảm nhiều lần.
Ngoài ra, tình trạng cùng một tuyến nhưng mỗi nhà xe áp dụng một mức giá khác nhau cũng khiến hành khách cảm thấy thiếu minh bạch.

Trước thực trạng này, ngày 21/4, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý trong dịp lễ 30/4–1/5.
Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, vận tải thủy, cũng như tại các bến xe, nhà ga, sân bay và cảng biển. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết giá và bán vé đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi từ biến động giá nhiên liệu.