Đời sống

Giá xăng dầu giảm 'rẻ hơn rau' nhưng giá dịch vụ nông nghiệp chỉ tăng không giảm, lý do vì sao?

Tại cuộc họp giữa UBND thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo sáng 15/4, nhiều vấn đề khó khăn trong tiêu thụ lúa gạo đã được chỉ ra, trong đó nổi bật là nghịch lý chi phí đầu vào tăng dù giá xăng dầu đã nhiều lần điều chỉnh giảm.

Theo ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, vụ lúa đông xuân 2025–2026 trên địa bàn đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, với khoảng 94.450 ha chưa thu hoạch, sản lượng ước đạt 650.000 tấn. Tuy nhiên, quá trình tiêu thụ đang gặp nhiều trở ngại khi giá lúa có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp còn hạn chế.

Hiện giá lúa dao động từ khoảng 4.900 – 7.750 đồng/kg, bình quân khoảng 6.000 đồng/kg, mức được đánh giá là chưa đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý sản xuất trong các vụ tiếp theo.

Đáng chú ý, dù giá xăng dầu thời gian qua đã trải qua 6 lần điều chỉnh theo hướng tăng – giảm đan xen, nhưng chi phí dịch vụ nông nghiệp lại không có xu hướng giảm tương ứng. “Xăng dầu thì qua điều chỉnh 6 lần có tăng có giảm nhưng chi phí dịch vụ họ cho rằng giá xăng như thế, họ tăng chứ không giảm, vì vậy ảnh hưởng một phần chi phí sản xuất”, ông Sơn nêu thực tế.

image_1776238140005
Ông Hứa Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc với doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo sáng 15-4 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Không chỉ vậy, giá vật tư nông nghiệp cũng tăng từ 15–30%, tạo thêm áp lực lớn lên người trồng lúa. Trong bối cảnh giá bán giảm, chi phí đầu vào tăng, lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể.

Ở phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị cho biết nhu cầu thị trường quốc tế chưa đủ mạnh để nâng giá thu mua lúa. Đồng thời, việc thu mua sản lượng lớn trong giai đoạn này đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, vượt quá khả năng tự cân đối của doanh nghiệp, nên cần sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và hệ thống tín dụng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam yêu cầu ngành nông nghiệp địa phương tăng cường tổ chức liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Mục tiêu là đảm bảo đầu ra ổn định, ít nhất giúp nông dân không bị thua lỗ.

image_1775957526965

Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường cho vay phục vụ thu mua, xuất khẩu gạo. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động tái cơ cấu hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh liên kết với hợp tác xã và nông dân để xây dựng chuỗi sản xuất – tiêu thụ bền vững.

1
Giá xăng dầu Petrolimex ngày 15/4

Thực tế cho thấy, trong khi thị trường xăng dầu có xu hướng điều chỉnh linh hoạt theo biến động thế giới, thì các chi phí trung gian trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn “độ trễ”, khiến người nông dân tiếp tục chịu áp lực lớn. Đây được xem là bài toán cần sớm có giải pháp đồng bộ để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên trong chuỗi giá trị lúa gạo.