Truyền thông Iran cho biết nước này đã triển khai tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh sau khi cơ sở lọc dầu trên đảo Lavan bị tấn công.
Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn thông tin từ Công ty Lọc dầu và Phân phối Quốc gia Iran cho biết, nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan bị tấn công vào khoảng 10h (tức 13h30 giờ Hà Nội), dù trước đó hai bên đã công bố thỏa thuận ngừng bắn.
Theo IRIB, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy, tuy nhiên chưa xác định được bên thực hiện vụ tấn công. Phía công ty cho biết nhờ sơ tán kịp thời nên chưa ghi nhận thương vong.
Chỉ vài giờ sau sự cố, Iran đã tiến hành phóng tên lửa và UAV vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Kuwait, theo nguồn tin từ IRIB.
Phía Kuwait cho biết đợt tấn công đã gây thiệt hại đáng kể đối với các nhà máy điện, cơ sở khử mặn nước biển và hạ tầng dầu mỏ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất xác nhận nước này đã phải ứng phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố không đặt niềm tin vào cam kết từ phía Mỹ, dù hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.
Lực lượng này cho biết đang hành động theo chỉ đạo của Mojtaba Khamenei và sẵn sàng đáp trả nếu có hành động gây hấn. IRGC cũng kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh ngừng hợp tác với Mỹ, đồng thời tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và đường ống dẫn dầu có liên quan tới Mỹ và Israel, trong đó có cơ sở tại thành phố Yanbu của Arab Saudi.
Nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan là cơ sở xử lý dầu thô từ các mỏ lân cận, cung cấp nguồn dầu xuất khẩu chất lượng cao của Iran. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), vào năm 2020, đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 10 của Iran với công suất khoảng 60.000 thùng/ngày.
Trước đó, tối 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong vòng hai tuần. Phía Iran sau đó cũng xác nhận và cho biết sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian này dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang.