Tổng thống Trump nói thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran, tiết lộ tình trạng hiện tại của Tehran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang đạt được những mục tiêu đề ra và có thể sắp kết thúc, khi năng lực quân sự của Tehran bị suy giảm nghiêm trọng sau các đợt tấn công của Mỹ và đồng minh.
Phát biểu với truyền thông ngày 9/3, ông Trump nói: “Tôi nghĩ cuộc chiến gần như đã hoàn tất, hầu như vậy. Họ (Iran) không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, họ cũng không còn không quân”.
Tổng thống Mỹ cho biết thêm: “Các tên lửa của họ giờ đã bị phân tán và gần như bị vô hiệu hóa. Máy bay không người lái của họ đang bị phá hủy khắp nơi, kể cả các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của họ. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, họ hầu như không còn gì nữa. Về mặt quân sự thì không còn gì đáng kể”.
Theo ông Trump, chiến dịch quân sự hiện đã tiến triển “rất xa” so với dự tính ban đầu của ông rằng cuộc chiến có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần.
Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng Hoa Kỳ sẽ triển khai bộ binh tới Iran để kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao tại nước này.
“Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đó. Chúng tôi còn rất xa mới đến bước ấy”, Tổng thống Trump nói khi được hỏi về các cuộc thảo luận được truyền thông đề cập giữa Israel và Mỹ liên quan đến khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iran để thu giữ và bảo vệ số vật liệu hạt nhân.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump khẳng định Mỹ đã đạt được “những bước tiến lớn” trong cuộc chiến với Iran và cho rằng chiến dịch quân sự có thể đã “gần như hoàn tất”.
“Chúng tôi đang đạt được những bước tiến lớn hướng tới việc hoàn thành mục tiêu quân sự của mình, và một số người có thể nói rằng nó gần như đã hoàn tất. Chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn mọi lực lượng ở Iran”, ông Trump tuyên bố.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra những mốc thời gian khác nhau về diễn biến của chiến dịch. Trong một bài phát biểu trước các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ chỉ vài phút trước đó, ông gọi chiến dịch là một “cuộc xuất quân ngắn hạn”, nhưng sau đó lại tuyên bố sẽ “tiến lên với quyết tâm hơn bao giờ hết để đạt được chiến thắng cuối cùng”.
Theo thông tin được công bố, Mỹ phối hợp với Israel đã mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trong khu vực Trung Đông.
Ông Trump cho rằng nếu Mỹ và Israel không hành động, Iran “có thể tấn công chúng tôi trong vòng một tuần”.
“Họ đã sẵn sàng. Họ có tất cả những tên lửa đó, nhiều hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ, và họ định tấn công chúng tôi. Họ sẽ tấn công toàn bộ Trung Đông và Israel, và nếu họ có vũ khí hạt nhân thì họ đã sử dụng nó chống lại Israel. Đây sẽ là một cuộc tấn công lớn”, ông cáo buộc.

Xung đột hiện nay được cho là xuất phát từ bế tắc trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã cáo buộc Tehran đang tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân mà ông tuyên bố đã bị “xóa sổ” sau các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái, dù phía Mỹ không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này.
Theo ông Trump, trong các cuộc tiếp xúc hạn chế giữa quan chức Mỹ và Iran trong năm nay, phía Tehran vẫn thể hiện mong muốn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân.
“Bất chấp vô số cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân, điều mà họ có thể làm chỉ cách đây không lâu, nhưng họ đã nói muốn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân”, ông Trump cho biết.
Ông cũng nhận định rằng nếu Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái, Tehran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân.