Tình hình Lãnh tụ Tối cao Iran sau khi bị thương, lý do chưa từng xuất hiện trước công chúng từ khi kế nhiệm
Một quan chức Iran cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn “an toàn và khỏe mạnh”, dù trước đó xuất hiện thông tin ông bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran với Mỹ và Israel.
Phát biểu ngày 11-3, ông Yousef Pezeshkian – cố vấn chính phủ và là con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian – cho biết ông đã tìm hiểu thông tin về tình trạng của nhà lãnh đạo này sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng ông bị thương.
“Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương. Tôi đã hỏi một số người quen có mối liên hệ. Họ nói với tôi rằng ông ấy an toàn và khỏe mạnh”, ông Yousef Pezeshkian nói.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận tân lãnh tụ tối cao đã bị thương trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, song không công bố chi tiết. Đài truyền hình nhà nước gọi ông là “cựu binh trong cuộc chiến Ramadan”, nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể.
Theo The New York Times, ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương ngay trong ngày đầu tiên của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran hôm 28-2.
Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh nhiều suy đoán xoay quanh tình trạng sức khỏe cũng như nơi ở của ông Mojtaba Khamenei. Kể từ khi kế nhiệm người cha quá cố là Ali Khamenei, ông chưa xuất hiện trước công chúng.
Đã gần bốn ngày kể từ khi Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm vào vị trí lãnh tụ tối cao, nhưng nơi ở của ông và hoàn cảnh dẫn đến việc ông lên nắm quyền vẫn chưa được làm rõ. Ông cũng chưa xuất hiện trước những người ủng hộ, chưa phát biểu qua video, và bản thân ông hoặc văn phòng của ông chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức bằng văn bản nào. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran chủ yếu sử dụng các đoạn tư liệu lưu trữ khi giới thiệu về nhà lãnh đạo mới.
Một số báo cáo cho rằng việc ông chưa xuất hiện trước công chúng có thể xuất phát từ các lý do an ninh trong bối cảnh chiến sự, cũng như những tranh cãi nội bộ liên quan đến quá trình lựa chọn người kế nhiệm.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã nắm giữ vị trí này gần 40 năm trước khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào cuối tháng trước.
Sinh năm 1969, Mojtaba Khamenei được đào tạo tôn giáo tương tự các anh em của mình, dù chưa đạt đến cấp bậc Mujtahid – cấp độ học thuật cao trong luật Hồi giáo mà nhiều người trung thành với chính quyền cho là cần thiết để đảm nhiệm vai trò lãnh tụ tối cao.
Trong nhiều năm, ông Mojtaba Khamenei khá kín tiếng trước công chúng, song được cho là có ảnh hưởng đáng kể trong bộ máy quyền lực do cha ông xây dựng. Ông được cho là đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng nhiều mạng lưới kinh tế quan trọng.
Theo giới quan sát, việc bổ nhiệm Mojtaba Khamenei được xem là dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo mới của Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục đường lối và các chính sách mà Ali Khamenei đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ.