Bị ông Trump dọa ‘san phẳng’, quan chức Iran đáp trả đanh thép: ‘Coi chừng chính mình bị xóa sổ’
Một quan chức an ninh cấp cao của Iran tuyên bố Tehran không e ngại các lời đe dọa từ Mỹ, đồng thời cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump nên “coi chừng chính mình bị xóa sổ” trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.
Trên mạng xã hội X ngày 10-3, Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, khẳng định người dân Iran không sợ hãi trước những lời đe dọa từ Washington.
“Dân tộc Iran đầy tinh thần hy sinh không sợ hãi những lời đe dọa rỗng tuếch của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay cả những người quyền lực hơn ông ta cũng không thể xóa sổ dân tộc Iran. Hãy coi chừng chính mình bị xóa sổ”, ông Larijani viết.
Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công “khốc liệt gấp 20 lần so với những gì Iran đã phải hứng chịu cho đến nay” nếu Tehran tìm cách ngăn chặn dòng dầu mỏ đi qua Eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Xung đột liên quan Iran bùng phát từ ngày 28-2 và đã kéo dài 11 ngày. Tehran cho biết sẽ không chấp nhận yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” mà Washington đưa ra, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Trung Đông, gây thiệt hại đối với một số cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 9-3, ông Trump cho biết vẫn có khả năng đối thoại với Iran, song điều đó phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể. Theo ông, Tehran “rất muốn đàm phán”.
Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự không hài lòng với Mojtaba Khamenei, tân Lãnh tụ Tối cao của Iran. “Tôi không tin ông ấy có thể sống yên ổn”, người đứng đầu Nhà Trắng nói.
Ông Trump đồng thời nhắc lại nhận định rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran “vượt xa mong đợi”, và bày tỏ bất ngờ khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh.

Theo các thống kê ban đầu, các cuộc giao tranh trong khu vực đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, trong đó riêng Iran ghi nhận hơn 1.200 người chết.
Trong diễn biến liên quan, Tehran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn dầu mỏ toàn cầu – khiến hoạt động vận tải qua khu vực này bị gián đoạn nghiêm trọng.
Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định nước này sẽ không cho phép Trung Đông xuất khẩu “dù chỉ một lít dầu” nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn.