Đời sống

Lộ diện người tố cáo ông Thích Nhuận Đạt, rầm rộ thông tin người đàn ông ‘kêu oan, tố giác ngược bạn gái'

Một người phụ nữ tên N.T.M.T đã gửi đơn tố cáo ông Thích Nhuận Đạt đến cơ quan chức năng xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ngày 20/3, Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của một người phụ nữ tên N.T.M.T., liên quan đến người đàn ông được mạng xã hội gọi là Thích Nhuận Đạt với nội dung tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan chức năng đã cử cán bộ tiến hành xác minh theo quy định pháp luật.

image_1774014299152

Liên quan đến thông tin lan truyền trước đó về việc ông “Thích Nhuận Đạt” có đơn tố giác ngược lại bà T., đại diện Công an xã Mỹ Sơn cho biết đến thời điểm hiện tại chưa nhận được đơn nào từ phía người này.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông “Thích Nhuận Đạt” đã gửi đơn đến Công an tỉnh Khánh Hòa, tố cáo một người phụ nữ tên T. liên quan đến việc đe dọa, khống chế, chiếm giữ giấy tờ cá nhân, tài khoản mạng xã hội và tiền trong tài khoản. Người này cũng cho rằng nhiều thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín cá nhân, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

image_1774014295629

Ông này khẳng định đã xả giới, hoàn tục và sẵn sàng làm việc với cơ quan công an khi được triệu tập để làm rõ các nội dung liên quan. Về phía Công an tỉnh Khánh Hòa, đại diện cho biết sẽ kiểm tra, xác minh thông tin về đơn tố giác nói trên.

Theo tìm hiểu, hai bên được cho là có tranh chấp liên quan đến tài sản và một số vấn đề đời sống riêng tư. Các bài đăng, video và nội dung tố cáo qua lại đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận. Nhiều tài liệu như clip, ghi âm, hình ảnh được chia sẻ như “bằng chứng”, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được kiểm chứng tính xác thực.

image_1774014342231

Thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, người được nhắc đến với tên gọi “Thích Nhuận Đạt” sinh năm 1978, quê tại Ninh Thuận (nay thuộc Khánh Hòa), từng là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa và có thời gian tu học từ năm 1996 đến năm 2000.

Đáng chú ý, vào ngày 3/12/2025, người này đã đến chùa Quan Âm (Khánh Hòa) để lễ Phật và trình bạch việc xin hoàn tục. Theo xác nhận từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện ông không còn là tu sĩ Phật giáo.

image_1774014323928

Việc cung cấp thông tin chính thức được cho là nhằm giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc, tránh những suy diễn hoặc lan truyền thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức tôn giáo cũng như các cá nhân liên quan.