Đời sống

Hai nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An nghỉ học vì bị ‘bắt’ đi lấy chồng, công an địa phương chính thức vào cuộc

Mặc dù công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn đã được nhà trường đẩy mạnh trong thời gian qua, hai nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi vẫn bị tổ chức “bắt vợ” theo tập tục địa phương, khiến dư luận không khỏi lo ngại.

Ngày 28.2, phóng viên Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh về việc hai học sinh của Trường PTDTBT THCS Na Loi (xã Na Loi, tỉnh Nghệ An) bị đưa về nhà chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, hai em L.H.A (lớp 8A) và L.Y.D (lớp 8B), cùng sinh sống tại bản Nọong Hán, xã Na Loi, đã bị hai nam thanh niên trên địa bàn tổ chức “bắt” về làm vợ. Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhà trường trước đó đã nhiều lần tuyên truyền, vận động học sinh không kết hôn sớm, tập trung hoàn thành chương trình học.

nu-sinh-lop-8-1
Hai nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bỏ học để kết hôn. Ảnh: Ngọc Anh

Ông Nguyễn Tân Phương – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Loi xác nhận sự việc và cho biết nhà trường nắm được thông tin ngay sau khi vụ việc diễn ra. Theo ông, việc “bắt vợ” được tổ chức vào ban đêm nên phía nhà trường không thể kịp thời can thiệp.

“Nói là “bắt” theo phong tục của người dân nơi đây, nhưng thực chất trước đó các em đã quen biết, có tình cảm với nhau. Việc kết hôn là tự nguyện”, ông Phương chia sẻ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng dù dưới hình thức nào thì đây vẫn là tảo hôn, vi phạm quy định của pháp luật, đồng thời khiến nhà trường mất đi hai học sinh khi các em chưa hoàn tất bậc THCS.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an xã Na Loi cho biết lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định. Vị này cho hay tục “bắt vợ” tồn tại từ lâu trong cộng đồng địa phương, song trên thực tế nhiều trường hợp là sự thỏa thuận, tự nguyện giữa hai bên.

nu-sinh-lop-8-2
Chính quyền xã Na Loi cùng giáo viên, lực lượng biên phòng tới nhà vận động một cặp "vợ chồng" mới học lớp Bảy và lớp Tám trở lại trường học sau dịp nghỉ hè 2024 - Ảnh: Bá Chỏ

Thực trạng tảo hôn tại một số địa bàn miền núi phía Tây Nghệ An vẫn còn diễn biến phức tạp. Không ít học sinh, đặc biệt là các em thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, đã bỏ dở việc học để kết hôn khi chưa đủ tuổi luật định.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, nữ phải đủ 18 tuổi và nam đủ 20 tuổi mới được phép kết hôn. Mọi hành vi tổ chức hoặc duy trì quan hệ hôn nhân khi chưa đủ độ tuổi đều bị coi là vi phạm pháp luật.

Các chuyên gia cho rằng, tảo hôn không chỉ tước đi cơ hội học tập, phát triển của trẻ em mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số cũng như ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.