Giải trí

Quang Lê nhận xét thẳng về giọng hát Hồ Văn Cường, tiết lộ lý do trước đây không bao giờ hát chung

Quang Lê nhận xét thẳng về giọng hát Hồ Văn Cường, tiết lộ lý do trước đây không bao giờ hát chung

Trong lần song ca mới đây, ca sĩ Quang Lê thẳng thắn nhận xét về giọng hát của Hồ Văn Cường. Đồng thời, anh còn tiết lộ lý do trước đây dù muốn cũng khó có cơ hội hát cùng nhau.

Hồ Văn Cường là cái tên gây nhiều tranh cãi về giọng hát trong những năm qua. Khi bước vào độ tuổi dậy thì, chất giọng của con nuôi Phi Nhung đã thay đổi khá nhiều. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, có lượng fan trung thành lâu năm.

quang-le-ho-van-cuong-3

Mới đây, Hồ Văn Cường có buổi biểu diễn ở TP.HCM, song ca cùng Quang Lê. Đây là lần đầu tiên hai người đứng chung một sân khấu nên rất được khán giả chú ý.

 

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại phần trình diễn của cả hai. Mở đầu, Quang Lê cho biết anh đã biết đến Hồ Văn Cường từ chương trình Vietnam Idol Kids 2016. Tuy nhiên sau đó vì Hồ Văn Cường thuộc công ty của Phi Nhung nên hai bên chưa có dịp làm việc chung.

“Hồi xưa chú xem chương trình chú rất ái mộ con, nhưng sau này con là của gia đình khác nên chú rất ít có cơ hội gặp con để hát. Nay con là của riêng con nên chú hát với con”, Quang Lê chia sẻ.

quang-le-ho-van-cuong-1

quang-le-ho-van-cuong-2

Ngoài ra, khi Hồ Văn Cường cất giọng, Quang Lê thẳng thắn nhận xét: “Lâu lắm rồi chú mới nghe con hát live trên sân khấu. Thời gian vừa qua chú thấy con hát hay hơn nhiều lắm. Chúc mừng con”.

Trước đó, năm 2021 Hồ Văn Cường vướng vào ồn ào với công ty của mẹ nuôi Phi Nhung. Lúc bấy giờ, mối quan hệ giữa hai bên cũng bị cho là “cơm không lành, canh không ngọt”. Trong một bài phỏng vấn với Kênh 14, Quang Lê đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện này.

quang-le-ho-van-cuong-4

Cụ thể, giọng ca “Đập vỡ cây đàn” từng nói: “Một đứa trẻ đi vào nghệ thuật mà không có người dẫn đầu thì thua. Theo tôi thấy thì nhờ có Phi Nhung, Hồ Văn Cường mới có show, cũng như Phương Mỹ Chi nhờ có tôi, tôi kết nối với những mối quan hệ của tôi để giúp cho con mình đi show. Một người trẻ mà đi vào showbiz nếu không có một người đỡ đầu thì phải có một người quản lý thật chuyên nghiệp mới có thể đi đường dài. Nếu ngày ấy mà Hồ Văn Cường cứ để cho cha mẹ và gia đình quản lý thì tôi nghĩ rất khó khăn. Cho nên có một người đỡ đầu thì mình nên trân trọng điều đó”.