Mạng xã hội

Du học sinh Mỹ chê bai khu cách ly ở KTX ĐH Quốc Gia: 'Bẩn kinh khủng khiếp, ai ở được'

Du học sinh Mỹ chê bai khu cách ly ở KTX ĐH Quốc Gia: 'Bẩn kinh khủng khiếp, ai ở được'

Thời gian này, cả nước đang tích cực làm đủ mọi cách để đẩy lùi dịch bệnh. Với số lượng kiều bào trở về từ nước ngoài ngày càng đông, nhu cầu chỗ ở cách ly cũng là vấn đề đau đầu cần giải quyết. Nhiều tòa nhà, khu ký túc đã được trưng dụng để làm khu cách ly.

du-hoc-sinh-che-khu-ktx-dai-hoc-quoc-gia-1

Mới đây, khu KTX Đại học Quốc Gia cũng nhận được thông báo sẽ là nơi để các Việt kiều về nước ở trong 14 ngày. Ngay sau khi biết tin, các sinh viên đã vội vã dọn đồ đi ngay trong ngày. Một số bạn vì đang ở quê, chưa lên kịp nên được nhà trường gói đồ đạc giúp, niêm phong rồi cất vào kho.

du-hoc-sinh-che-khu-ktx-dai-hoc-quoc-gia-4

Thế nhưng, mới đây, một du học sinh Mỹ lại khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ hình ảnh bên trong khu ký túc xá. Cô gái này đăng lên mạng xã hội, chụp lại cảnh 2 chàng trai đang quét nhà giúp mình và chú thích: “Nói không phải chứ ở đây kinh khủng khiếp thực sự. Không biết sống sao, không dám đụng bất cứ cái gì trong cái phòng này hết. Không như mấy cái review trên YouTube đâu mọi người”, “Cảm ơn 2 người qua dọn phòng giúp”, “Được cái mấy cô chú điều dưỡng dễ thương, tốt tính cực”.

du-hoc-sinh-che-khu-ktx-dai-hoc-quoc-gia-3

Những dòng chê bai này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người vô cùng bức xúc, tức giận. Trên thực tế, cơ sở vật chất ở khu KTX không thể khang trang, đẹp đẽ như khách sạn. Vì sinh viên ở đã lâu nên mọi thứ sẽ có phần cũ kĩ. Các bạn sinh viên cũng chỉ mới nhận được thông báo dọn ra ngoài để nhường chỗ cho người bị cách ly mà thôi. Tự hỏi làm sao các bạn, các nhân viên vệ sinh có thể dọn dẹp sạch tinh tươm để “đón” những du học sinh như cô gái trên?

du-hoc-sinh-che-khu-ktx-dai-hoc-quoc-gia-2

Rất nhiều lời lẽ chỉ trích nhắm vào cô bạn du học sinh Mỹ. Một số cho rằng cô nàng đã quen sống kiểu “tiểu thư”, không động vào bất cứ thứ gì nên có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Trong khi nhiều bạn sinh viên phải tức tốc dọn ra để nhường phòng thì thứ họ nhận lại không phải lời cảm ơn mà lời một lời trách móc, chê bai như vậy sao?  

Tuy nhiên, không phải du học sinh nào cũng như vậy, có rất nhiều bạn tự ý thức được việc mình cần làm. Họ vẫn bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc một cách bình thường mà không hề kêu ca. Hơn bao giờ hết, việc nên làm bây giờ là giúp đỡ, đồng lòng chứ không phải đòi hỏi, hoạch sách

 

Nhìn bộ đội ăn lán, ngủ rừng, nhường chỗ ở cho dân, các Việt kiều 'thượng đẳng' có day dứt không?

(Techz.vn) – Trong khi người dân được cách ly, chăm sóc tận tình thì các chiến sĩ bộ đội phải vào rừng dựng lán ở tạm. Nếu nhìn thấy những hình ảnh này, liệu những Việt kiều, người hoạch sách khu cách ly có còn nói lời nặng nhẹ được nữa hay không?