Đời sống

2 tên cướp ngân hàng Gia Lai đóng giả người dân tộc thiểu số để gùi tiền khi lẩn trốn, 2 lần phi tang xe

Sau khi chôn chiếc xe máy màu vàng tại khu vực rừng thông, Phạm Anh Tài (Tài “đen”) và Lê Văn Ân bỏ toàn bộ số tiền cướp được vào 2 chiếc gùi, giả làm người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, rồi di chuyển đến khu vực Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) và đẩy xe máy cùng chiếc xẻng dùng để đào hố xuống hồ nhằm phi tang.

Thông tin trên được Công an tỉnh Gia Lai công bố tại buổi họp báo ngày 6/2, đồng thời trình chiếu phóng sự phản ánh hành trình 18 ngày xuyên đêm truy xét, phá án và quá trình bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày 19/1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cùng sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương, mặc dù các đối tượng có sự chuẩn bị, che giấu hành vi phạm tội hết sức tinh vi, nhưng vẫn bị phát hiện và bắt giữ.

cuop-ngan-hang-10
Phạm Anh Tài là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Hai đối tượng gồm Phạm Anh Tài (SN 1990, biệt danh Tài “đen”) bị bắt khi đang ẩn náu tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai và Lê Văn Ân (SN 1993), cùng trú xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt khi lẩn trốn tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân thực hiện cướp ngân hàng. Sau khi chọn mục tiêu, cả hai từ phường Kon Tum (cũ) xuống địa bàn TP Pleiku (cũ) để nghiên cứu địa hình, cung đường tẩu thoát, đồng thời chuẩn bị sẵn công cụ, phương tiện và phương án tiêu hủy tang vật.

cuop-ngan-hang-13
Số tiền 2 đối tượng cướp được ở ngân hàng.

Sau khi gây án khoảng 15h30 ngày 19/1, hai đối tượng đã đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy Exciter màu vàng đen mang biển số giả 77G1-313.12 tại khu vực rừng thông vắng thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, rồi sử dụng 2 xe máy khác đã chuẩn bị sẵn để di chuyển.

Tiếp đó, Tài “đen” và Ân bỏ tiền vào gùi, giả làm người đi làm rẫy, chạy xe đến khu vực Biển Hồ (cách nơi chôn xe khoảng 13km) và ném xe máy cùng xẻng xuống hồ nhằm xóa dấu vết. Sau đó, cả hai trốn vào TP.HCM để tẩu tán tài sản. Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, còn Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

cuop-ngan-hang-11
Ân thời điểm bị bắt giữ.
cuop-ngan-hang-12
Tài đen thời điểm bị bắt giữ.

Cơ quan công an đã thu giữ 5 khẩu súng, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 937 triệu đồng, 2 nhẫn vàng cùng nhiều vật chứng, tài liệu liên quan mà các đối tượng cất giấu tại nhiều địa điểm.

Đáng chú ý, Phạm Anh Tài là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã về hành vi sử dụng súng AK gây án “Giết người” năm 2018, có nhiều đàn em thân tín và sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

cuop-ngan-hang-14
Súng mà hai đối tượng sử dụng để gây án.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và Quyết định thưởng đột xuất cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. UBND tỉnh Gia Lai cũng trao thưởng 200 triệu đồng cho Ban Chuyên án.