Rùng mình tang vật thu giữ được khi khám nhà 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, phát hiện thêm bí mật
Tại buổi họp báo sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn cùng khoảng 930 triệu đồng tiền mặt liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Hai nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ cướp là Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị lực lượng công an bắt giữ trong ngày 5/2.
Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 4 khẩu súng ngắn (chưa xác định chủng loại), 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì, gần 930 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc nhẫn vàng cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.
Trước đó, vào khoảng 15h52 ngày 19/1, tại phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, hai đối tượng đã dùng súng khống chế nhân viên và khách hàng, cướp đi gần 1,9 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an đã khoanh vùng, làm rõ đối tượng Phạm Anh Tài với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Kết quả xác minh cho thấy Tài đang bị truy nã về tội giết người từ năm 2018 và từng sử dụng súng AK khi gây án.
Theo hồ sơ trinh sát, Phạm Anh Tài có nhiều đàn em thân cận, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả. Trong đó, Lê Văn Ân được xác định là đồng phạm quan trọng trong vụ cướp ngân hàng này.
Do Tài “Đen” là đối tượng trốn truy nã lâu năm, thường mang theo súng quân dụng, Ban chuyên án nhận định nguy cơ đối tượng chống trả, bỏ trốn là rất lớn. Vì vậy, phương án bắt giữ được xây dựng kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt giữ và khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân lên kế hoạch cướp ngân hàng để lấy tiền phục vụ mục đích cá nhân.
Sau khi chọn mục tiêu, cả hai từ khu vực TP Kon Tum (cũ) xuống TP Pleiku (cũ) khảo sát địa bàn, nghiên cứu đường đi, lối thoát và chuẩn bị công cụ, phương tiện, đồng thời tính toán phương án phi tang tang vật nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Gây án xong, các đối tượng mang tiền trốn vào TP.HCM để tẩu tán tài sản. Sau đó, Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống bình thường, còn Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.
Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.