Đời sống

Lời khai cay độc của gã cha đánh con 4 tháng xuất huyết não, gãy 2 chân

Lời khai cay độc của gã cha đánh con 4 tháng xuất huyết não, gãy 2 chân

Vụ việc cha đánh con 4 tháng tuổi đến xuất huyết não và gãy 2 chân đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Theo điều tra ban đầu, bé Kh là con của chị Nguyễn Hồng Tím (20 tuổi) và Châu Minh Tiến (24 tuổi), đều trú tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Trước đó, chị Tím mang con đến gửi cho mẹ ruột là bà Lê Thị Lệ. Đợi mãi không thấy con gái đến đón cháu nên bà Lệ đã đưa đứa bé đến cho Tiến.

Mới đầu, đón con xong, Tiến đưa vào phòng, cho uống sữa và nằm ngủ trên võng. Đến 23h cùng ngày, bé Kh tỉnh giấc và khóc. Tiến liền dùng tay tát mạnh vào má và đánh vào mông nhưng bé vẫn không ngừng khóc. Trong cơn giận dữ, Tiến đã dùng tay đưa võng thật mạnh rồi giật ngược lại khiến bé Kh bị ngã mạnh xuống đất, ngất xỉu và khó thở. Lúc này, Tiến đưa con đến nhà ông Hiếu để cấp cứu.

cha-bao-hanh-con-1

Kết quả điều tra ban đầu ghi nhận, khoảng 0h ngày 4/2, ông Châu Minh Hiếu (trú tại phường Phước Long, quận 9) đang ngủ thì thấy con ruột là Tiến bế cháu Kh đến gọi cửa, nói rằng Kh bị té và đề nghị ông đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định, bé Kh bị đa chấn thương, gãy xương đùi, chấn thương đầu. Tỷ lệ thương tích của cháu bé là 37%.

cha-bao-hanh-con-3

Cơ quan CSĐT Công an quận 9 (TP.HCM) xác định Tiến bạo hành con ruột. Đồng thời cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng này về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Tiến có tiền sử 2 lần cai nghiện ma túy. Tiến và Tím sống chung với nhau đã lâu nhưng chưa đăng ký kết hôn, bé Kh là con chung của cả hai.

 

Tuấn Khỉ có người bao che, giúp đỡ bỏ trốn?

(Techz.vn) – Theo nhận định của luật sư, nhiều khả năng đối tượng Tuấn có sự giúp đỡ của một số người trong quá trình bỏ trốn.