Nguyên nhân sập trần thạch cao khi trẻ mầm non đang ngủ, phụ huynh bức xúc vì trường không thăm hỏi
Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại một trường mầm non ở Nghệ An khi trần thạch cao trong lớp học bất ngờ sập xuống, đè trúng nhiều cháu nhỏ đang ngủ trưa. Trong số các nạn nhân, có một bé bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh trong lớp học ghi lại, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền mạnh đoạn clip phản ánh sự việc trần thạch cao tại lớp học của Trường Mầm non Song Phan (đóng trên địa bàn phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) bất ngờ đổ sập trong giờ nghỉ trưa, đè lên nhiều trẻ đang nằm ngủ. Hình ảnh từ camera cho thấy khoảnh khắc tai nạn xảy ra vô cùng nguy hiểm, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Bá Thị Khánh Linh – mẹ của cháu H.N.K.V cho biết vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 31/10/2025. Thời điểm đó, các cháu đang nằm nghỉ trưa thì một mảng trần thạch cao có kích thước lớn bất ngờ rơi xuống khu vực giường ngủ, đè trúng ba trẻ. Trong số này, con gái chị là trường hợp bị thương nặng nhất.


Theo lời chị Linh, tấm trần thạch cao rất lớn và nặng, phải cần tới hai người trưởng thành mới có thể nhấc lên để đưa cháu bé ra ngoài. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các cháu được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhân, sau đó chuyển tiếp xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị chuyên sâu.
Tại bệnh viện, bé gái được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn động não, nghi ngờ chấn thương sọ não, nghi tổn thương xương sườn và chấn thương vùng mặt. Do cần theo dõi thêm để đánh giá chính xác mức độ tổn thương não, cháu phải chờ nhiều giờ trước khi được tiến hành xử lý và khâu vết thương.
Đến tối cùng ngày, cháu được gây mê để phẫu thuật. Gia đình cho biết bé phải khâu hai lớp với tổng cộng gần 30 mũi. Các vết thương sâu, dài, tập trung chủ yếu ở vùng thái dương, má phải, mí mắt và phía sau tai.
Sau 11 ngày điều trị nội trú, cháu bé được xuất viện. Tuy nhiên, gia đình tiếp tục đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tái khám và kiểm tra chuyên sâu. Theo tư vấn của các bác sĩ, những vết sẹo ở vùng mặt và mí mắt có nguy cơ ảnh hưởng đến thẩm mỹ lâu dài, cần được theo dõi trong suốt quá trình phát triển và chỉ có thể can thiệp khi trẻ đủ độ tuổi cho phép.
Bên cạnh tổn thương thể chất, cháu bé còn được bác sĩ chuyên khoa tâm lý đánh giá là có dấu hiệu cần theo dõi phản ứng stress cấp sau sang chấn. Hiện tại, việc điều trị chủ yếu dừng ở mức bôi thuốc và massage trị sẹo, chưa thể can thiệp sâu do cháu còn quá nhỏ.

Theo chị Linh, sau khi con gái xuất viện, phía nhà trường không còn chủ động liên hệ thăm hỏi, không phối hợp trong các đợt tái khám và hai bên vẫn chưa thống nhất được phương án hỗ trợ lâu dài đối với những di chứng mà cháu có thể phải đối mặt trong tương lai.
Bức xúc trước sự việc, chị Linh đã đăng tải toàn bộ diễn biến liên quan đến vụ tai nạn của con mình lên mạng xã hội. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Song Phan cho biết nguyên nhân sự cố được xác định là do mưa bão kéo dài, gây hiện tượng tốc mái, khiến trần thạch cao bị ẩm, giảm độ bám và bất ngờ rơi xuống lớp học, làm cháu bé bị rách vùng mặt.
Theo phía nhà trường, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã triển khai các biện pháp khắc phục. Về mặt y tế, nhà trường khẳng định đã chi trả toàn bộ chi phí viện phí trong suốt quá trình điều trị cho cháu, đồng thời phối hợp đưa cháu đi thăm khám tổng quát và kiểm tra tâm lý tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Ngoài ra, trường đã tiến hành sửa chữa và thay mới toàn bộ hệ thống trần thạch cao tại tất cả các phòng học nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ. Tuy nhiên, đến nay, nhà trường và gia đình học sinh vẫn chưa đạt được sự thống nhất về mức hỗ trợ.

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo địa phương cùng các bên liên quan vào cuộc, phối hợp làm rõ nguyên nhân và hướng giải quyết, xử lý dứt điểm theo đúng quy định.
Lãnh đạo UBND phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết chính quyền địa phương đã chủ động làm việc với nhà trường và phụ huynh để nắm bắt tình hình. Kết quả làm việc sẽ được tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền để tiếp tục xem xét, xử lý.