Manh mối giúp công an vạch trần bản chất Nguyễn Thanh Hải, phẫn nộ lời thú nhận của nhóm ‘hiệp sĩ’
Để có thể đánh bóng tên tuổi, tìm kiếm ‘khách hàng’, nhóm ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải đã dàn dựng các clip giải cứu người từ Campuchia về Việt Nam. Sự thật đó chỉ là chiêu trò để trục lợi trên nỗi đau của người khác.
Ngày 1-1, Công an TP.HCM thông tin đã triệt phá thành công một đường dây cưỡng đoạt tài sản, tổ chức và môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép xuyên quốc gia. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự – PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng để điều tra về năm tội danh liên quan.
Theo Công an TP.HCM, đây là kết quả trong quá trình triển khai chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, nhằm đấu tranh, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại khu vực bến xe, đồng thời tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Dàn dựng hình ảnh “giải cứu miễn phí” để trục lợi
Trong số các bị can bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải (49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cũ, còn được biết đến với tên gọi “hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương”) là đối tượng nổi cộm. Tại cơ quan công an, Hải cùng đồng phạm đã khai nhận việc lợi dụng danh nghĩa “hiệp sĩ đường phố” để cưỡng đoạt tài sản của các gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia.
Theo lời khai, thông qua các tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi và tương tác lớn, Hải chủ động xây dựng hình ảnh một “hiệp sĩ cứu người” với các hoạt động bắt cướp, giúp người gặp nạn, giải cứu đồng bào bị giữ ở nước ngoài. Các bài đăng, video đều được thể hiện theo hướng “giải cứu miễn phí, không nhận tiền”.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là vỏ bọc. Thực tế, nhóm của Hải tổ chức tiếp nhận các trường hợp cần “giải cứu” tại một địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn thân nhân hoặc nạn nhân, dàn dựng kịch bản và chỉnh sửa clip trước khi đăng tải lên mạng xã hội.
Mục đích của việc này, theo lời khai của các đối tượng, là để tạo uy tín, quảng bá hình ảnh, từ đó thu hút thêm những gia đình đang trong tâm lý hoảng loạn tìm đến nhờ giúp đỡ.
Khi thân nhân nạn nhân liên hệ, Hải không thực hiện việc giải cứu miễn phí như quảng cáo mà đưa ra điều kiện phải chuyển tiền trước. Trường hợp gia đình không có khả năng chi trả, đối tượng thẳng thừng từ chối hỗ trợ. Sau khi “chốt” được mức tiền, Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi các khu giam giữ của các tổ chức lừa đảo.
Thủ đoạn chính của nhóm này là nâng khống tiền chuộc lên cao hơn nhiều so với thực tế, yêu cầu chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó chiếm đoạt phần chênh lệch. Theo khai nhận, chỉ một phần nhỏ số tiền được chuyển cho các đầu mối phía Campuchia, phần còn lại Hải và đồng phạm chia nhau hưởng lợi.
Việc đưa người về Việt Nam được thực hiện qua các đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh và không có giấy tờ hợp pháp. Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 16,7 tỉ đồng; riêng Hải hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng.
Lần theo dấu vết từ các chuyến xe vượt biên
Trước khi làm rõ hoạt động của nhóm Hải, Công an TP.HCM đã phát hiện một đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng phía Campuchia thường xuyên liên hệ, dụ dỗ người Việt sang làm việc tại các công ty lừa đảo với lời mời “việc nhẹ, lương cao”.
Khi có người đồng ý, thông tin cá nhân và điểm đón sẽ được chuyển về cho đầu mối tại Việt Nam. Trong đường dây này, Lê Văn Thành được xác định giữ vai trò cầm đầu.
Thành lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội để tập hợp các tài xế ô tô, nhóm này tổ chức đưa người từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh cũ) hoặc các khách sạn làm điểm trung chuyển. Để né tránh sự phát hiện, các hội nhóm thường xuyên bị giải tán và lập mới, kèm theo việc thu phí thành viên hàng tháng.
Sau khi tập kết, các đối tượng sử dụng xe ôm dẫn bộ nạn nhân qua các đường mòn, lối mở để bàn giao cho phía Campuchia, đưa vào các khu “công ty” lừa đảo. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ tính từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo quốc tế, gây hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh trật tự.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can về các tội danh: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng. Lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu an toàn 38 nạn nhân từ Campuchia trở về Việt Nam. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cá nhân tự xưng “hiệp sĩ” trên mạng xã hội và các lời mời chào việc làm không rõ nguồn gốc để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây tội phạm.