Bí mật đáng sợ về Huỳnh Cao Cường ‘Đức Năng Thắng Số’, lời khai hé lộ thủ đoạn tàn nhẫn không ai ngờ
Không chỉ đơn giản là kiếm tiền bằng cách ăn chênh lệch từ các gia đình muốn giải cứu người thân ở Campuchia, Huỳnh Cao Cường thậm chí còn điều hành hoạt động vận chuyển người vượt biên trái phép và chỉ giao lại người khi đã đủ ‘tiền chuộc’.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) thông tin, đã triệt phá một đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép với quy mô lớn.
Trong số 41 bị can bị khởi tố, Huỳnh Cao Cường được xác định là mắt xích quan trọng. Đối tượng này đã lợi dụng tâm lý hoảng loạn, lo lắng của các gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia để trục lợi dưới vỏ bọc “giải cứu”.
Trục lợi dưới danh nghĩa “hiệp sĩ”
Theo Công an TP.HCM, Huỳnh Cao Cường là chủ các tài khoản mạng xã hội mang tên “Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số”. Trang Facebook của Cường có khoảng 199.000 lượt theo dõi, trong khi kênh TikTok thu hút hơn 371.000 người theo dõi với trên 3 triệu lượt thích.
Thông qua các nền tảng này, Cường xây dựng hình ảnh một người “nghĩa hiệp cứu người”, thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nạn nhân tại những khu được gọi là “sào huyệt” lừa đảo ở Campuchia. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các hoạt động này không xuất phát từ mục đích nhân đạo, mà là một kịch bản được tính toán nhằm thu lợi bất chính.
Khi các gia đình có người thân bị bán sang Campuchia liên hệ cầu cứu, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân. Sau đó, đối tượng bí mật móc nối với các nhóm tội phạm phía bên kia biên giới để tiến hành “chuộc người”.
Tài liệu điều tra cho thấy, nếu các đối tượng tại Campuchia đưa ra mức giá chuộc từ 185 đến 240 triệu đồng, Cường sẽ thông báo với gia đình nạn nhân mức tiền từ 280 đến 400 triệu đồng. Vì lo sợ cho tính mạng người thân và tin vào “uy tín” của Cường trên mạng xã hội, nhiều gia đình đã vay mượn khắp nơi để chuyển tiền. Phần chênh lệch được Cường chiếm đoạt.
Không dừng lại ở vai trò môi giới, Huỳnh Cao Cường còn trực tiếp điều hành việc đưa người vượt biên trái phép. Đối tượng chỉ đạo đàn em thuê ô tô đến khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh cũ), đón người theo các đường mòn, lối mở nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Sau khi đưa được người về Việt Nam, các nạn nhân bị tập kết tại quán ăn Cường 79 ở TP.HCM, được xem là “đại bản doanh” của Cường. Tại đây, đối tượng chỉ bàn giao người cho gia đình khi đã nhận đủ số tiền “chuộc” theo thỏa thuận.
Làm việc với cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” theo phương thức này, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
Thủ đoạn tương tự nhóm Nguyễn Thanh Hải – “hiệp sĩ Bình Dương”
Theo cơ quan điều tra, quá trình triệt phá đường dây bắt đầu từ việc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM rà soát hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ngày 21-10-2025, lực lượng chức năng phát hiện và chặn dừng các ô tô có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực Quận 1 và Quận 7 (cũ).
Qua xác minh, Trần Văn Chương được xác định giữ vai trò điều phối phương tiện, tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch về TP.HCM. Từ mắt xích này, Ban chuyên án lần ra hoạt động núp bóng “hiệp sĩ” của Huỳnh Cao Cường và đặc biệt là nhóm của Nguyễn Thanh Hải (Hải “hiệp sĩ”).
Các nhóm này hoạt động có tổ chức, phân chia vai trò từ khâu dụ dỗ người lao động bằng chiêu “việc nhẹ lương cao”, bán người cho các công ty lừa đảo, cho đến việc giả danh người đi giải cứu để cưỡng đoạt tiền của gia đình nạn nhân.
Phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an Vương quốc Campuchia, Công an TP.HCM đã truy bắt và giải cứu thành công 34 công dân Việt Nam tại khu vực O’Smach (tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia). Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động, là phương tiện phục vụ hoạt động quản lý đường dây và thực hiện hành vi lừa đảo.
Kết quả điều tra xác định, các nạn nhân bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua đường bộ hoặc đường thủy tại khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, sau đó bị ép buộc lao động trái ý chí. Muốn được trở về, gia đình phải nộp khoản tiền lớn. Các nhóm tự xưng “hiệp sĩ” như Cường và Hải đã lợi dụng kẽ hở này để nâng giá, chia chác trên số tiền chuộc.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 41 bị can về 5 tội danh gồm: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tài khoản mạng xã hội thường xuyên khoe khoang thành tích “giải cứu” hoặc quảng bá việc làm không rõ ràng. Khi có người thân gặp nạn ở nước ngoài, cần trình báo ngay cho công an địa phương hoặc Cục Cảnh sát hình sự để được hỗ trợ theo con đường chính thống, tuyệt đối không tự ý chuyển tiền cho các cá nhân tự xưng “hiệp sĩ” trên mạng xã hội.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.