Đời sống

Lý do 2 vợ chồng ‘đại gia’ bất động sản có tiếng ở Gia Lai bị bắt giữ, vạch trần thủ đoạn lừa đảo

Lợi dụng vỏ bọc là những “đại gia” bất động sản tại Pleiku (Gia Lai), Huy cùng vợ đã dựng lên nhiều câu chuyện vay vốn, mua bán đất không có thật để tạo lòng tin, từ đó mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hải Huy (sinh năm 1983, trú tại số 430/26 Hùng Vương, phường Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Thảo (sinh năm 1985, trú tại số 28 Trần Cao Vân, phường Pleiku) đã bàn bạc, thống nhất đưa ra hàng loạt thông tin gian dối như cần tiền gấp để đáo hạn ngân hàng hoặc đang thực hiện các giao dịch mua bán đất đai. Để tăng độ tin cậy, hai người còn sử dụng nhiều giấy tờ giả nhằm chứng minh mình đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, qua đó khiến các bị hại tin tưởng cho vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

lua-dao-1
Vợ chồng Huy thời điểm chưa bị khởi tố.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những cá nhân, tổ chức là nạn nhân hoặc có liên quan đến các hành vi của Huy và Thảo sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng) để trình báo, phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vợ chồng Huy – Thảo từng được biết đến là những người làm ăn lớn trong lĩnh vực bất động sản tại Pleiku. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người đã lên tiếng tố cáo bị hai người này lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lua-dao-2
Huy trong lúc kiểm tra việc xây dựng một căn nhà.

Trong số đó, anh N.H.Q. (trú phường Hội Phú, Gia Lai) cho biết vào khoảng tháng 2/2025, anh nhận thi công cửa nhôm, cửa cuốn và cửa kéo cho tổng cộng 11 căn nhà của vợ chồng Huy. Tổng giá trị công việc khoảng 700 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán vào ngày 2/9/2025, nhưng đến hạn, vợ chồng Huy cắt liên lạc, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Khi anh Q. tìm đến nhà riêng cũng không gặp được chủ nhà.