Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải
Trước khi bị bắt, Huỳnh Cao Cường từng ‘lên án’ Nguyễn Thanh Hải trên MXH như cách để tạo hình ảnh mình là người ‘chính trực’. Đối tượng này còn tuyên bố có mối quan hệ sâu rộng ở Campuchia.
Đến thời điểm hiện tại, ban chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã làm rõ vai trò và phương thức hoạt động của TikToker Huỳnh Cao Cường – người thường xuyên đăng tải các video tự xưng “giải cứu”, chuộc người Việt bị lừa sang các khu lừa đảo tại Campuchia.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, những hoạt động này không mang bản chất nghĩa hiệp như hình ảnh mà Cường xây dựng trên mạng xã hội, mà thực chất là một kế hoạch có tính toán nhằm trục lợi từ sự hoảng loạn, tuyệt vọng của thân nhân các nạn nhân.

Dàn dựng kịch bản “cứu người”, bóc phốt để tạo uy tín
Huỳnh Cao Cường hiện là chủ tài khoản TikTok “Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số” với khoảng 370.000 người theo dõi, cùng fanpage có gần 200.000 lượt theo dõi. Trên các nền tảng này, Cường công khai số điện thoại, quảng bá dịch vụ “chuộc, cứu người” bị giam giữ tại Campuchia, cam kết thực hiện nhanh, an toàn, không nhận tiền trước và có thể hoạt động tại nhiều địa phương của nước bạn.
Các clip do Cường đăng tải thường mang tính kịch tính cao, ghi lại cảnh đưa nạn nhân về nước qua đường tiểu ngạch hoặc phỏng vấn những người được cho là đã “giải cứu” thành công. Trong đó, TikToker này liên tục nhấn mạnh mức độ nguy hiểm, sự vất vả trong quá trình cứu người, đồng thời khẳng định bản thân có mối quan hệ với các “đầu mối xã hội” tại Campuchia, thậm chí tuyên bố có thể giải cứu nạn nhân chỉ trong một ngày.

Song song đó, Cường còn thường xuyên đăng tải các nội dung cảnh báo tội phạm, lừa đảo, cướp giật, hướng tới đối tượng thanh niên, lao động trẻ. Trong một số trường hợp, Cường công khai “bóc phốt” các cá nhân bị cho là lừa đảo, nhận tiền nhưng không đưa được người về, qua đó tự đặt mình vào vị thế người “chính trực”, đáng tin cậy.
Đáng chú ý, khi vụ án liên quan đến Nguyễn Thanh Hải – người tự xưng “hiệp sĩ đường phố” đang trong quá trình điều tra, dù chưa có kết luận chính thức, Huỳnh Cao Cường đã sớm đăng tải các nội dung liên quan nhằm khẳng định bản thân khác biệt và minh bạch hơn trong hoạt động “giải cứu”.
Theo cơ quan điều tra, tất cả những nội dung trên đều nhằm xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người”, tạo niềm tin tuyệt đối để gia đình các nạn nhân tìm đến nhờ giúp đỡ.
Nâng khống giá chuộc, trục lợi hàng trăm triệu đồng
Sau khi tiếp cận được thân nhân nạn nhân, Huỳnh Cao Cường yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân, thông tin nơi nạn nhân đang bị giam giữ. Từ các dữ liệu này, Cường liên hệ với những đầu mối tại Campuchia để thương lượng giá chuộc.
Kết quả điều tra xác định, mức giá thực tế mà các đầu mối đưa ra dao động từ 185 đến 240 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Tuy nhiên, khi thông báo lại cho gia đình nạn nhân, Cường đã nâng giá lên mức 280–400 triệu đồng. Khoản chênh lệch từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi trường hợp được Cường chiếm hưởng.

Trong trường hợp gia đình không đủ khả năng tài chính hoặc không đồng ý với mức giá này, Cường sẽ từ chối thực hiện việc “giải cứu”. Nếu thân nhân chấp nhận chi trả, Cường móc nối với các đầu mối đưa nạn nhân về khu vực biên giới, sau đó tổ chức đón về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở.
Đáng lưu ý, sau khi đưa nạn nhân về nước, Cường không bàn giao ngay cho gia đình mà giữ lại tại một quán ăn do mình quản lý ở TPHCM, chờ người thân mang đủ tiền đến giao trực tiếp mới cho gặp và đón về.

Theo Công an TPHCM, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, Huỳnh Cao Cường đã thực hiện khoảng 30 vụ “giải cứu” với thủ đoạn nâng khống giá chuộc, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân, gia đình từng là nạn nhân của Huỳnh Cao Cường và các đối tượng liên quan sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để trình báo, phục vụ công tác điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.