Dấu hiệu đáng ngờ của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cán bộ buông lỏng quản lý sẽ bị xử lý
Sau vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện buông lỏng quản lý.
Vụ việc học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm), người đang sinh hoạt tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, tử vong sau một vụ xô xát trong quá trình lao động tại khu vực đồi Trại Lốc đã khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng, lo lắng.
Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt trong ngày 6/1 cho thấy, tại trụ sở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), toàn bộ biển hiệu đơn vị đã được tháo dỡ. Không khí quanh khu vực trở nên trầm lắng, khác hẳn sự nhộn nhịp thường ngày.
Sinh sống ngay sát cạnh trung tâm, ông Phạm Văn Lợi (phường Hạ Long) cho biết, có thời điểm nơi đây tập trung hơn 20 học viên. Theo ông Lợi, người dân xung quanh chỉ được biết đây là cơ sở chăm sóc, hỗ trợ các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, đồng thời tiếp nhận thêm một số trẻ vị thành niên do gia đình gửi gắm.
Cùng chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mai – người từng cho ông Nguyễn Văn Hải thuê nhà để mở trung tâm cho biết, giai đoạn đầu cơ sở này chủ yếu tiếp nhận các trẻ có biểu hiện tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển. Trong quá trình hoạt động, các cháu được tham gia trồng rau, chơi thể thao và một số hoạt động ngoại khóa.
Bà Mai có thấy đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa các cháu, nhưng chỉ nghĩ là biện pháp uốn nắn trẻ bướng bỉnh nên không để tâm nhiều. Về sau, bà thường xuyên bắt gặp những người xăm trổ, dáng vẻ dữ tợn ra vào trung tâm. Lo ngại về an ninh trật tự, khi hết hợp đồng, bà quyết định không tiếp tục cho thuê nhà.
Theo tìm hiểu, Trung tâm công tác xã hội Hải Hà được Sở Y tế Quảng Ninh cấp giấy phép hoạt động số 701/QĐ-SYT-TTHC ngày 3/12/2025. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1987, trú khu Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh).
Đây là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, có chức năng cung cấp các dịch vụ công tác xã hội theo quy định, bao gồm tư vấn, hỗ trợ can thiệp, trị liệu, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng cần trợ giúp. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, chịu sự quản lý, kiểm tra của Sở Y tế Quảng Ninh và các cơ quan chức năng liên quan.
Liên quan đến vụ việc, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Giám đốc trung tâm Nguyễn Văn Hải.
Về phía ngành y tế, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất, rà soát toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Kết quả, hai cơ sở của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà bị đình chỉ hoạt động; bốn trung tâm khác gồm Ánh Dương, Hạnh Phúc, Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Ngôi Nhà Nhỏ bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu siết chặt công tác quản lý nhà nước, kiên quyết đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động đối với những trung tâm không đủ điều kiện, không tuân thủ quy định.
UBND tỉnh cũng giao nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thành lập các trung tâm công tác xã hội, bảo đảm đúng cơ sở pháp lý theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, phù hợp với thực tiễn địa phương và báo cáo trước ngày 10/1/2026.
Đặc biệt, tỉnh yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức được giao phụ trách, theo dõi lĩnh vực này; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến sự việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà ngày 23/12/2025.