Đời sống

Danh tính kẻ phóng hỏa đốt nhà trọ 7 tầng ở Hà Nội, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998, trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, liên quan vụ cháy xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường Hà Đông rạng sáng 14/1.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Chúc là người trực tiếp gây ra vụ hỏa hoạn. Đối tượng đang thuê trọ tại khu nhà nơi xảy ra cháy. Do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn, màn trong phòng nghỉ, khiến ngọn lửa bùng phát và lan rộng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện và khống chế một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, người này được xác định là Nguyễn Văn Chúc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

dot-nha-tro-1
Đối tượng Nguyễn Văn Chúc. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Trước đó, vào khoảng 1h48 ngày 14/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà nghỉ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Cảnh sát phản ứng nhanh cùng Công an phường đã khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Công an TP Hà Nội huy động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe chở phương tiện, 1 xe chỉ huy, cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội PCCC và CNCH khu vực 4, 13, 15 và 31 tham gia chữa cháy, cứu nạn.

dot-nha-tro-2
Cảnh sát cứu 7 người trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Đám cháy xuất phát từ phòng nghỉ tầng 3 của nhà nghỉ cao 8 tầng, diện tích khoảng 136 m². Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan lên các tầng trên, đồng thời hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái và sử dụng xe thang đưa ra ngoài an toàn.

Đến 2h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang khu dân cư xung quanh. Toàn bộ 7 người có mặt trong nhà nghỉ được cứu thoát an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.