Đời sống

Công ty liên quan Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục lộ thêm bí mật khó chấp nhận

CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt – doanh nghiệp có liên quan đến Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong vụ án kẹo rau củ Kera vừa bị cơ quan thuế thông báo đang nợ hơn 1,53 tỷ đồng tiền thuế, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cụ thể, Thuế cơ sở 2 TP.HCM (thuộc Thuế TP.HCM) cho biết đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Theo cơ quan thuế, tính đến hết ngày 31/12/2025, doanh nghiệp này còn nợ tổng cộng hơn 1,53 tỷ đồng, trong đó khoảng 1,5 tỷ đồng là tiền thuế VAT, phần còn lại là tiền chậm nộp. Thuế TP.HCM cơ sở 2 nêu rõ, sau 30 ngày kể từ thời điểm phát hành thông báo (ngày 16/1), nếu doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý sẽ chính thức áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Tuấn Linh (sinh năm 1989) – người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hiện ông Lê Tuấn Linh đang chấp hành án phạt 3 năm 3 tháng tù giam trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm kẹo rau củ Kera.

chi-em-rot-1

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt được thành lập vào đầu tháng 11/2024, đặt trụ sở tại TP.HCM, với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng. Chỉ sau khoảng một tháng hoạt động, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.

Công ty có 6 cổ đông sáng lập, trong đó ông Lê Tuấn Linh góp 15% vốn. Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) góp 25% và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) sở hữu 13,67% cổ phần.

Theo đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính của Tập đoàn Chị Em Rọt không bao gồm hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã công bố và phân phối sản phẩm kẹo rau Kera, được giới thiệu là thực phẩm bổ sung.

Sản phẩm kẹo rau Kera được gia công sản xuất bởi Công ty Cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk. Tập đoàn Chị Em Rọt giữ vai trò pháp nhân công bố sản phẩm, tổ chức bán hàng và triển khai hoạt động quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.

chi-em-rot-4

Theo hồ sơ vụ án, ý tưởng sản xuất kẹo Kera xuất phát từ một cổ đông khác là Lê Thành Công. Công đề xuất làm kẹo từ rau củ quả, với mục đích ban đầu là tặng cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên – người không thích ăn rau – đồng thời mời cô tham gia quảng bá sản phẩm.

Sau đó, các bên thống nhất sử dụng pháp nhân Tập đoàn Chị Em Rọt để kinh doanh kẹo Kera. Theo thỏa thuận phân chia lợi nhuận, nhóm cổ đông sáng lập hưởng 75%, còn Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng 25%, sau đó tỷ lệ này được điều chỉnh tăng lên 30%.

Trong mô hình hoạt động, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm. Ông Lê Tuấn Linh phụ trách thủ tục pháp lý doanh nghiệp và sản xuất nội dung, trong khi Lê Thành Công đảm nhận việc làm việc với nhà sản xuất, bố trí trụ sở và nhân sự.

Cơ quan tố tụng xác định trong suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, dù là chủ sở hữu sản phẩm, các bị cáo không quan tâm đến chất lượng và thành phần thực tế của kẹo Kera. Nhóm này biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,935%, không đủ để bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, cũng không có căn cứ khoa học cho tuyên bố “một viên kẹo bằng một đĩa rau”. Dù vậy, sản phẩm vẫn được công bố chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13% và được đưa ra thị trường với nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm này đã tổ chức 6 buổi livestream bán hàng, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Tin vào các thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua tổng cộng hơn 129.000 hộp kẹo Kera. Sau khi trừ chi phí trả cho đơn vị gia công sản xuất, cơ quan điều tra xác định nhóm bị cáo đã thu lợi bất chính khoảng 12,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra vào giữa tháng 11/2025, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh mỗi người 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng.