Đời sống

Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Có hay không việc che giấu dịch bệnh trong vụ đồ hộp Hạ Long?

Liên quan vụ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính với virus dịch tả heo châu Phi để chế biến thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ có hay không việc che giấu dịch bệnh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về cơ quan nào.

Theo báo Dân Việt, vừa qua, phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/1, bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ vụ việc Đồ hộp Hạ Long là một trong những vấn đề đáng chú ý khi thảo luận báo cáo công tác dân nguyện tháng 12. Dù cơ bản thống nhất với báo cáo, bà cho rằng cần nhấn mạnh hơn các vấn đề “nóng”, đặc biệt là tình trạng mất an toàn thực phẩm đang ở mức báo động.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, việc một doanh nghiệp có thương hiệu lớn, sản phẩm phổ biến trên thị trường lại sử dụng nguyên liệu nhiễm bệnh để chế biến thực phẩm cho thấy sự coi thường quy định pháp luật và sức khỏe người tiêu dùng. Bà cho biết nhiều gia đình, trong đó có gia đình bà, thường xuyên sử dụng thực phẩm đóng hộp, do đó vụ việc gây tâm lý lo ngại trong xã hội.

do-hop-ha-long-5
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Bà Nguyễn Thanh Hải cũng nhấn mạnh giá trị thương hiệu của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là rất lớn, song doanh nghiệp vẫn thực hiện hành vi vi phạm. Dẫn văn bản số 4527 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi, bà khẳng định tất cả heo nhiễm bệnh đều bắt buộc phải tiêu hủy.

Từ đó, bà đặt vấn đề về khả năng tồn tại hành vi che giấu dịch bệnh, cũng như những lỗ hổng trong quy trình giám sát, tiêu hủy và xử lý môi trường. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đây là đường dây khép kín từ thu mua, vận chuyển đến chế biến. Tuy nhiên, bà cho rằng cần làm rõ vì sao số heo nhiễm bệnh không bị tiêu hủy theo quy định, quy trình kiểm soát đã bị phá vỡ ở khâu nào và trách nhiệm quản lý Nhà nước được thực hiện ra sao, từ chăn nuôi, thú y, vận chuyển đến chế biến thực phẩm.

do-hop-ha-long-4
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Mặc dù Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh việc xử lý cá nhân vi phạm là chưa đủ, mà cần xác định rõ cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra vụ việc.

Bà Hải chia sẻ: “Công tác tổ chức trong một số khâu có hạn chế, có lỗ hổng, có tiêu cực. Hiện tượng này là con sâu làm rầu nồi canh nhưng người dân sẽ mất lòng tin vào thị trường sản phẩm, đặc biệt là đồ hộp, sản phẩm chế biến sẵn. Cần tiếp tục rà soát với các loại đồ hộp và đưa ra cảnh báo cho người dân”.

Liên hệ với Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng số liệu cho thấy mỗi năm có khoảng 120.000 ca tử vong do ung thư, bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ lo ngại rằng những nỗ lực trong lĩnh vực y tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn thực phẩm không được kiểm soát hiệu quả.

Ngoài vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đề nghị rà soát công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn, dẫn chứng trường hợp chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” bán vé nhưng hủy show sát giờ diễn, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành tổ chức biểu diễn.

Kết luận, bà Nguyễn Thanh Hải kiến nghị Ban Dân nguyện tiếp tục giám sát chặt chẽ việc giải quyết 53 kiến nghị còn tồn đọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát các sản phẩm đồ hộp trên thị trường và đưa ra cảnh báo kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.