Đời sống

120 tấn lợn nhiễm bệnh bị phát hiện: Cán bộ CTCP đồ hộp Hạ Long tuyên bố ‘xanh rờn’, công ty giải thích

Vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long khiến dư luận cả nước rúng động. Giữa tâm bão, công ty này vẫn hoạt động bình thường, phát ngôn của một cán bộ công ty khi phóng viên báo chí tìm đến lại càng gây chú ý.

Liên quan vụ việc hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị “phù phép” để chế biến thành thịt hộp bán ra thị trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ nhiều tháng trước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, sau đó đưa về kho của một đơn vị chuyên sản xuất đồ hộp có tiếng trên địa bàn thành phố để tiêu thụ.

ctcp-do-hop-ha-long-2

Cụ thể, nhóm đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng). Trong số này, khoảng 2 tấn đã được chế biến thành thịt hộp. Toàn bộ số thịt đều trong tình trạng ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ từ nhiều địa phương. Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm này đã hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa bằng cách sử dụng giấy tờ của các cơ sở giết mổ đã đăng ký với cơ quan nhà nước, đồng thời tổ chức vận chuyển, phân phối nhanh, chủ yếu vào ban đêm nhằm né tránh việc kiểm tra, kiểm soát.

Sáng 8/1, phóng viên Dân Việt có mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để tìm hiểu thông tin liên quan vụ việc. Tại phòng bảo vệ, một cán bộ của công ty (không cung cấp tên và chức danh) cho biết toàn bộ lãnh đạo công ty hiện không có mặt tại trụ sở do bận công việc cuối năm. “Công ty sẽ có thông tin chính thức sau về sự việc”, người này nói, đồng thời cho biết các hoạt động của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường.

ctcp-do-hop-ha-long-1

Cũng trong sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ngày 15/9/2025, Sở đã nhận được Công văn số 13221/CQCSĐT-PC03 (Đ2) của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị phối hợp giải quyết vụ án hình sự liên quan đến số thịt lợn nhiễm bệnh.

Sau khi tiếp nhận công văn, Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ đối với các lô hàng có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện việc kiểm đếm, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định.

Đối với các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế, Sở Y tế Hải Phòng khẳng định sẽ cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

ctcp-do-hop-ha-long-3

Trong khi đó, CTCP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco, mã chứng khoán: CAN) vừa có văn bản báo cáo, giải trình chính thức liên quan đến các nội dung phản ánh trên chương trình “Việt Nam hôm nay” và bản tin “Thời sự” phát sóng trên kênh VTV1 ngày 7/1/2026, xoay quanh vụ việc liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp.

Theo Canfoco, căn cứ thông tin từ các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã bắt giữ và khởi tố 9 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, làm giả và hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa nguyên liệu này vào lưu thông.

Doanh nghiệp khẳng định, toàn bộ 9 đối tượng bị khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của CTCP Đồ hộp Hạ Long. Canfoco cho biết, công ty tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc.

ctcp-do-hop-ha-long-4

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Canfoco cho hay đã chủ động báo cáo, đồng thời phối hợp đầy đủ, kịp thời và minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Công ty cũng nghiêm túc thực hiện việc cách ly, tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Song song với đó, doanh nghiệp tiến hành rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, đánh giá lại hệ thống lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng. Canfoco nhấn mạnh, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Theo đánh giá của Canfoco, đây là một sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty trong ngắn hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định không có sản phẩm vi phạm nào được lưu thông trên thị trường.

Canfoco cũng cho biết, các sản phẩm hiện đang lưu thông đều đáp ứng đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ. Nhà máy của công ty hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của CTCP Đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra ổn định, liên tục, tuân thủ đúng quy định pháp luật và không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

ctcp-do-hop-ha-long-5

Canfoco cho biết, việc công bố thông tin giải trình được thực hiện căn cứ theo điểm r, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC, quy định nghĩa vụ công bố thông tin bất thường của công ty đại chúng khi xảy ra sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc tình hình quản trị.

Trên tinh thần minh bạch thông tin đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường, Canfoco khẳng định việc phát hành văn bản giải trình nhằm làm rõ bản chất sự việc, mức độ ảnh hưởng thực tế cũng như các biện pháp xử lý đã và đang được triển khai.

Với gần 70 năm hình thành và phát triển, CTCP Đồ hộp Hạ Long cho biết sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi sứ mệnh cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường; tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và công bố thông tin, đồng thời phối hợp đầy đủ với các cơ quan quản lý Nhà nước trong mọi trường hợp phát sinh.