Ám ảnh lời khai vụ 130 tấn thịt lợn bệnh của CTCP đồ hộp Hạ Long, lộ diện ‘bà trùm’ cung cấp hàng bẩn
9 bị can trong đường dây thu gom hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vừa qua bị Công an Hải Phòng khởi tố. Nhóm này đã dùng giấy tờ hợp thức hóa để tuồn hàng dịch vào cơ sở chế biến đồ hộp, từ đó đưa ra thị trường tiêu thụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để đưa vào chế biến thực phẩm, trong đó có sản phẩm đồ hộp.
Theo Công an TP Hải Phòng, Bùi Đức Trọng (47 tuổi, trú đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) cùng 8 đối tượng khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đã hoạt động trong khoảng nửa năm, chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh rồi đưa vào tiêu thụ tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm.
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng kê khai tiêu thụ thịt lợn trong phạm vi nội tỉnh nhằm né tránh thủ tục kiểm dịch bắt buộc. Nguồn gốc số thịt nhiễm bệnh được hợp thức hóa bằng cách sử dụng giấy tờ, hóa đơn của các cơ sở giết mổ hợp pháp đã đăng ký trước đó khi mua những lô hàng khác.
Trong phóng sự phát sóng trên kênh VTV1, bà Nguyễn Thị Lan (trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) cho biết trước đây bà làm nghề giết mổ lợn để bán tại chợ. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, bà chuyển sang thu mua lợn ốm, lợn bệnh theo đơn đặt hàng của các đầu mối tiêu thụ.
Làm việc với cơ quan điều tra, bà Lan khai nhận nhiều con lợn có biểu hiện bệnh rõ ràng như da mẩn đỏ, da tái nhợt nhưng vẫn được thu mua vì có người đặt hàng. “Anh Doanh có nhu cầu mua những dòng thịt như thế nên tôi mua về bán cho anh Doanh. Còn anh Doanh bán cho ai hay chế biến thành gì thì tôi không biết”, bà Lan khai.
Từ các đầu mối thu gom, thịt lợn nhiễm dịch được đưa về một cơ sở chế biến thực phẩm có quy mô lớn để tiêu thụ. Cơ quan công an xác định, tổng khối lượng thịt lợn nhiễm dịch tại đây lên tới hơn 130 tấn, bao gồm thịt tồn kho, thịt vừa giết mổ đang vận chuyển và thịt đã qua chế biến. Trong số này, gần 2 tấn đã được chế biến thành thịt hộp.
Bước đầu điều tra cho thấy, nhóm đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh chỉ cung cấp hàng cho duy nhất doanh nghiệp nói trên. Khai trên sóng VTV1, bị can Bùi Đức Trọng cho biết ngoài thịt lợn, đối tượng còn thu mua cả bì lợn từ các chợ. Các hóa đơn mua bán hợp pháp được sử dụng để “bù” vào số thịt không rõ nguồn gốc, qua đó hợp thức hóa hồ sơ đầu vào.
Bằng thủ đoạn này, số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch đã được “hô biến” thành hàng hóa đủ điều kiện lưu thông. Việc lợi dụng kẽ hở trong quản lý, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm đã giúp các đối tượng đưa thịt bẩn ra thị trường trong thời gian dài mà không bị phát hiện.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.