TP.HCM: Bé gái 12 tuổi cấp cứu vì nhét cục xà bông vào ‘nơi riêng tư’, bác sĩ cảnh báo khẩn
Một sự cố hy hữu xảy ra với bé gái 12 tuổi ở TP.HCM. Vùng kín của em bị tổn thương nghiêm trọng sau khi nhét một cục xà bông vào trong.
Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 1/12, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp bé gái 12 tuổi gặp tai nạn nghiêm trọng ở vùng kín do nhét dị vật.
Tai nạn nhạy cảm nhưng xảy ra ngày càng nhiều
Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhi trong trạng thái hoảng sợ, đau đớn và không thể tự lấy dị vật ra. Qua thăm khám, bác sĩ xác định một miếng xà bông đã mắc sâu trong âm đạo, làm trầy xước niêm mạc và gây viêm. Theo lời kể của gia đình, trong lúc tắm, bé gái do tò mò đã tự đưa vật này vào cơ thể.
Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thủ thuật và gắp thành công cục xà bông ra ngoài. Sau can thiệp, bệnh nhi được theo dõi chặt để phòng ngừa nhiễm trùng và biến chứng.
Bệnh viện cho biết, đây không phải trường hợp đơn lẻ. Thời gian gần đây, số lượng bé gái độ tuổi 10–16 nhập viện vì dị vật trong âm đạo tăng đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự tò mò ở tuổi dậy thì, thiếu kiến thức về cơ thể và sức khỏe sinh sản, hoặc tiếp cận thông tin sai lệch trên mạng.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhiều trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, rối loạn tâm lý, hoặc khó chịu vùng kín nhưng ngại nói với cha mẹ nên tự xử lý, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.
Nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản
Theo các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, cấu trúc âm đạo ở trẻ nhỏ rất mỏng và nhạy cảm, chỉ một tác động không đúng cách cũng có thể gây rách, chảy máu hoặc nhiễm trùng. Dị vật tồn tại lâu ngày có thể dẫn đến viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, thậm chí lan đến vùng chậu.
Nếu không được can thiệp kịp thời, hậu quả có thể kéo dài và ảnh hưởng tâm lý cũng như khả năng sinh sản của trẻ sau này. Một số bệnh nhi vì sợ hãi đã giấu gia đình, đến khi nhập viện dị vật nằm quá sâu, buộc phải gây mê để lấy ra.
Các bác sĩ nhấn mạnh đây không phải lỗi của trẻ, mà là dấu hiệu cho thấy các em đang thiếu người hướng dẫn và thiếu nền tảng giáo dục giới tính phù hợp.
Cần cởi mở hơn trong giáo dục giới tính
Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần tạo môi trường để con có thể chia sẻ về những thay đổi cơ thể mà không sợ bị trách mắng. Khi trẻ thắc mắc, cha mẹ nên giải thích rõ ràng, đúng kiến thức y khoa và phù hợp độ tuổi. Đồng thời, phụ huynh cần quan sát các biểu hiện bất thường như trẻ đi lại khép nép, than đau vùng kín, dịch hoặc mùi lạ, để kịp thời đưa con đi khám.
Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng được khuyến nghị tăng cường chương trình giáo dục giới tính khoa học và thực tế hơn. Nhiều học sinh bước vào tuổi dậy thì nhưng vẫn mơ hồ về cấu tạo cơ thể, cách chăm sóc vùng kín và rủi ro từ các hành vi bộc phát.
Các buổi sinh hoạt chuyên đề, tư vấn tâm lý và hướng dẫn vệ sinh sinh sản cần được thực hiện thường xuyên, giúp trẻ tự bảo vệ bản thân và tránh những tai nạn đáng tiếc.