Thanh Hóa: Nữ phạm nhân tử vong vì viêm não mô cầu, kết quả xét nghiệm 21 F1 thế nào?
Một nữ phạm nhân ở Thanh Hóa sinh năm 1992, được xác định tử vong vì viêm não mô cầu. Qua truy vết xác định có 21 F1.
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, chiều 3/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận rằng một nữ phạm nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tử vong do mắc viêm màng não mô cầu. Người này thuộc phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong (Bộ Công an), đóng tại huyện Nông Cống.
Theo thông tin ban đầu, nữ phạm nhân sinh năm 1992 xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn từ ngày 23/11/2025. Sau gần một tuần được theo dõi tại bệnh xá phân trại, tình trạng không cải thiện nên ngày 29/11, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc viêm màng não mô cầu và lập tức tiến hành cách ly, điều trị tích cực tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Dù được hồi sức tích cực, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân qua đời ngày 2/12.
Đại diện bệnh viện cho biết viêm màng não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra, diễn biến nhanh và nguy hiểm, có khả năng lây qua tiếp xúc gần.
Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu và hướng dẫn triển khai các biện pháp khử khuẩn tại phân trại số 3. Kết quả rà soát xác định 21 F1 (9 phạm nhân và 12 cán bộ); toàn bộ mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi khuẩn não mô cầu.