Thân thế khủng của Âu Nhật Huy – thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ vừa bị cho thôi học
Trong khóa năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Âu Nhật Huy là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất. Anh chàng này thời gian qua vướng rất nhiều tranh luận học thuật.
Âu Nhật Huy là ai?
Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, được dư luận chú ý từ đầu tháng 10/2025 khi Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố danh sách trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa. Ở thời điểm trúng tuyển, Huy mới 24 tuổi và là nghiên cứu sinh trẻ nhất trong tổng số 25 thí sinh được xét tuyển.
Theo kết quả công bố, Âu Nhật Huy đạt 88,80 điểm – thuộc nhóm hai thí sinh có điểm số cao nhất kỳ tuyển sinh. Trước đó, Huy tốt nghiệp chương trình bác sĩ đa khoa sau 6 năm học tại Trường Đại học Tân Tạo, với GPA 3,8/4,0 và chứng chỉ TOEIC đạt 940/990.


Về hoạt động nghiên cứu, Âu Nhật Huy là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học, từng tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế, gồm Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á 2024 (Singapore), Hội nghị Tim mạch tại Chicago năm 2025 và Hội nghị Lồng ngực tại San Francisco (Hoa Kỳ). Huy cũng từng giành giải nhất tại hội nghị khoa học cấp khoa.
Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Huy từng nhận học bổng ITA for the Future năm 2021, thực tập y khoa tại bang Indiana (Hoa Kỳ) vào năm 2024 và đảm nhiệm vai trò quản lý dự án VMcomics thuộc Câu lạc bộ Dr. Plus.
Những tranh cãi xoay quanh việc trúng tuyển tiến sĩ
Ngay sau khi danh sách trúng tuyển được công bố, trường hợp của Âu Nhật Huy nhanh chóng gây tranh luận. Nguyên nhân xuất phát từ việc Huy là con của PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường – Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Trước các nghi vấn, nhà trường khẳng định Âu Nhật Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện tuyển sinh theo quy định hiện hành và nhấn mạnh PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường không tham gia bất kỳ khâu nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm 2025.
Tuy nhiên, trên một số diễn đàn về liêm chính khoa học, nhiều ý kiến cho rằng số lượng công bố khoa học của Âu Nhật Huy trong thời gian ngắn là “đáng chú ý”, trong đó có các công trình mà Huy tham gia với vai trò đồng tác giả cùng mẹ.

Ngày 21/10/2025, Tạp chí Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation (JCOPDF) thông báo rút bài báo “Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam”, xuất bản tháng 7/2025, với lý do trùng lặp đáng kể với một bài đã đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam vào tháng 1/2025. Trong công trình này, Âu Nhật Huy đứng tên tác giả thứ sáu.
Cùng thời điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có văn bản yêu cầu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch rà soát toàn bộ công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2025 sau khi xuất hiện nhiều phản ánh trên mạng xã hội. Sở đề nghị nhà trường cung cấp các minh chứng liên quan và báo cáo kết quả xử lý chính thức.

Mới đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ban hành quyết định cho nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy thôi học và xóa tên khỏi danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Nội khoa kể từ ngày 29/12/2025.
Theo quyết định của nhà trường, việc cho thôi học được thực hiện trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh Âu Nhật Huy, đồng thời căn cứ đề nghị của Phòng Quản lý đào tạo sau đại học. Trước đó, Âu Nhật Huy đã có đơn xin thôi học chương trình đào tạo tiến sĩ tại trường.