Thân thế khó tin của Lê Phong Gia Lai, thích đi chùa, nói đạo lý nhưng cầm đầu đường dây đòi nợ
Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai) cùng 14 đối tượng liên quan để điều tra về hai hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Trong đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai bị xác định đã thực hiện vai trò “môi giới”, kết nối cho Công ty TNHH Dịch vụ Mua bán nợ – Bảo vệ – Vệ sĩ 620 ký kết các hợp đồng đòi nợ thuê trái phép.
Cùng tham gia hoạt động này còn có nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu. Nhóm của Đức vừa làm trung gian môi giới, vừa trực tiếp tham gia cùng Công ty Lê Phong Gia Lai tổ chức các đợt đòi nợ. Đáng chú ý, Công ty TNHH DV Mua bán nợ – Bảo vệ – Vệ sĩ 620 được xác định do Hồ Thành Được (biệt danh Được “Đất Bắc”, SN 1991, quê Đồng Tháp) đứng sau điều hành.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng thường xuyên tổ chức nhiều nhóm người kéo đến nhà con nợ, tụ tập đông người, đe dọa, gây áp lực buộc nạn nhân phải trả các khoản tiền lớn. Những hành vi này gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân lo lắng, bất an.
Công an TP.HCM cũng phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại địa bàn thành phố đã tiếp tục di chuyển sang các tỉnh, thành khác để thực hiện hành vi tương tự, cho thấy tính chất hoạt động liên tỉnh, manh động và coi thường pháp luật.
Đáng chú ý, trái ngược với hình ảnh ngoài đời bị cơ quan điều tra phanh phui, trên mạng xã hội, Lê Phong Gia Lai lại xây dựng một hình ảnh hoàn toàn khác. Trên kênh TikTok cá nhân với hơn 243.000 lượt theo dõi, Lê Tuấn Phong thường xuyên đăng tải các video đi chùa, nói về đạo lý, nhân sinh và cách sống. Giống với Hồ Thành Được, Phong cũng có ê-kíp hỗ trợ sản xuất nội dung để đăng tải trên mạng xã hội.

Nhiều đoạn clip của Lê Phong Gia Lai thu hút lượng lớn người xem với các thông điệp như: “Đừng nhìn thẳng vào mặt trời và đừng soi lòng người”, “Cũng may là không nói lên hai từ ‘giá như’”, “Dân chợ búa nhưng nói chuyện tử tế”, hay “Miệng đời cứ mặc, hãy là chính mình”…
Từ công tác điều tra, Công an TP.HCM xác định có ba công ty, nhóm đối tượng chính liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng thành lập vào tháng 7-2023 tại phường An Phú Đông; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3-2025 tại phường Long Phước; và nhóm do Nguyễn Trung Đức tổ chức, điều hành.
Theo cơ quan điều tra, Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất chỉ là “vỏ bọc” pháp nhân để Lê Tuấn Phong tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái phép. Khi có chủ nợ liên hệ, Phong trực tiếp thỏa thuận và ký các hợp đồng “mua bán nợ” mang tính giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Nhóm này hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được.

Sau khi ký kết hợp đồng, Phong chỉ đạo nhân viên truy tìm người vay để gây sức ép. Nhằm tạo tâm lý sợ hãi, nhóm đối tượng mặc đồng phục in tên công ty, để lộ hình xăm, tổ chức từ 5 đến 6 người cùng xuất hiện tại nơi ở hoặc nơi làm việc của con nợ, buộc nạn nhân phải giao tiền.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ hai vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm Lê Tuấn Phong thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, lực lượng chức năng xác định đây cũng là pháp nhân được sử dụng để che giấu hoạt động đòi nợ thuê. Đỗ Văn Hoàng trực tiếp đàm phán, soạn thảo hợp đồng giả nhằm hợp thức hóa hành vi, hưởng lợi từ 20% đến 40% số tiền thu hồi tùy từng vụ việc.
Trong khi đó, nhóm Nguyễn Trung Đức hình thành từ tháng 4-2025, hoạt động có tổ chức, phân công rõ người chỉ đạo, người gây áp lực, người cảnh giới. Các nhóm này thường xuyên hoạt động liên tỉnh, tụ tập đông người, đe dọa con nợ, gây mất an ninh trật tự, thể hiện sự liều lĩnh và coi thường pháp luật.