Đời sống

Người phụ nữ khai lý do giả chết 5 năm để trục lợi bảo hiểm, hé lộ lời đe dọa buộc mẹ ruột tiếp tay

 

Năm 2020, Thu phát hiện bệnh ung thư và nảy sinh ý định giả chết để lấy tiền bảo hiểm. Người phụ nữ đã thông đồng với chính mẹ ruột để qua mắt dư luận. Toàn bộ sự việc đã được 2 đối tượng khai nhận với cơ quan chức năng.

 

Ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo từ UBND phường về việc một phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Đáng chú ý, cách đây 5 năm, trên địa bàn từng có một người cùng tên, cùng năm sinh đã được gia đình làm thủ tục khai tử, khiến vụ việc xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quang Trung tiến hành xác minh và xác định người phụ nữ xin xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã được UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 08/6/2020. Nhận thấy có dấu hiệu phạm tội, công an phường đã báo cáo và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục làm rõ.

Qua điều tra, lực lượng công an nhanh chóng thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu thừa nhận hành vi “giả chết” nhằm trục lợi bảo hiểm.

gian-lan-bao-hiem-3
Đối tượng Nguyễn Thị Thu. Ảnh: CA Thanh Hoá

Theo lời khai, năm 2017 Thu ly hôn chồng, về sống với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (SN 1955). Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu đã mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của hai công ty bảo hiểm. Đến năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, mâu thuẫn với mẹ, Thu nảy sinh ý định giả chết để lấy tiền bảo hiểm và “thay tên đổi số”.

Thu đã bàn bạc, thuyết phục mẹ ruột cùng dựng kịch bản giả chết. Bà Thập khai: “Khi nghe nó nói, tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng nó dọa nếu tôi không làm theo thì nó sẽ cắn dây điện tự tử chết thật thì sẽ vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm...”.

gian-lan-bao-hiem-4
"Kịch bản giả chết" của mẹ con Nguyễn Thị Thu nhanh chóng được phơi bày. Ảnh: CA Thanh Hoá

Trước sự quyết liệt của Thu, bà Thập buộc phải đồng ý và một kịch bản giả chết tinh vi được dựng lên. Theo kế hoạch, Thu sẽ uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để tránh bị phát hiện, hai mẹ con thuê một thầy cúng ở xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) – người này đã qua đời vào năm 2022 – nhằm hỗ trợ thực hiện các nghi thức mai táng giả.

Sau khi thống nhất kịch bản, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm rồi ngã úp mặt xuống sàn, khiến vùng mặt và mũi bị xây xát, chảy máu. Sau đó, Thu lên giường nằm bất động để giả chết. Gia đình nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng rằng Thu bị ngã dẫn đến đột tử để phối hợp lo hậu sự, đồng thời tiến hành khâm liệm.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong bí mật, chỉ có Thu, bà Thập và người thầy cúng đã được bàn bạc từ trước biết rõ sự việc. Khoảng nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời khỏi nhà, đến ở tạm tại nhà thầy cúng rồi sau đó vào tỉnh Đồng Nai (cũ) tiếp tục làm ăn.

gian-lan-bao-hiem-1
Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (Trái) và Trần Thị Thập. Ảnh: CA Thanh Hoá

Nhờ kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ chính quyền địa phương, người dân cho đến anh em, họ hàng đều không hề hay biết. Một đám tang thật đã được tổ chức cho người “đã chết”, bà con, bạn bè, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất đầy đủ theo phong tục.

Đến ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân “đột tử” và được cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Sau đó, bà Thập liên hệ với các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận tiền chi trả. Do Thu không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, số tiền này được bà Thập tìm cách chuyển cho Thu thông qua nhiều người quen để đầu tư bất động sản và các dự án liên quan đến “AI” (trí tuệ nhân tạo), nhằm tránh bị phát hiện.

gian-lan-bao-hiem-2
Hành vi giả chết của Nguyễn Thị Thu nhanh chóng bị lực lượng công an điều tra, làm rõ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Quá trình khám xét nơi ở của bà Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ thông báo chi trả của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential đối với 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng, cùng thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng chi trả 600.000.000 đồng, làm rõ quy mô và mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các cá nhân liên quan.