Lời khai của trùm đòi nợ Được Đất Bắc tại cơ quan công an, thừa nhận sự thật sau hình ảnh ‘tổng tài’
Được Đất Bắc gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh bảnh bao, chuyên đi thu hồi nợ. Vừa qua, tai cơ quan Công an TP.HCM, Được đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình, đồng thời mong được tha thứ.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì triệt phá chuyên án liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được (SN 1991, còn gọi là Được “Đất Bắc”, quê Đồng Tháp) cầm đầu.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam Hồ Thành Được cùng 19 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án cho thấy, Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập ba pháp nhân gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc. Dưới vỏ bọc các doanh nghiệp này, các đối tượng tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, ký kết hợp đồng mua bán nợ giả cách nhằm che giấu hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật, qua đó hưởng lợi từ 10% đến 50% số tiền thu hồi được.
Tại cơ quan điều tra, Hồ Thành Được thừa nhận là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620. Đối tượng khai nhận: “Tôi ký hợp đồng mua bán nợ nhưng thực chất là tôi chỉ đi đòi nợ thôi. Tôi biết từ ngày 1-1-2021 Luật đã cấm đòi nợ thuê cho nên tôi thành lập công ty mua bán nợ để lách luật đi đòi nợ. Hành vi của tôi là cưỡng đoạt tài sản, là hành vi đi đòi nợ thuê”.
Theo lời khai, trong một vụ việc tại Bình Dương liên quan đến khoản nợ 500 triệu đồng, Được huy động nhiều nhân viên đến nhà con nợ nhằm gây áp lực tinh thần, buộc thanh toán. Sau khi thu hồi được tiền, đối tượng hưởng khoảng 25%.
Được cũng bày tỏ: “Sau khi tôi làm việc với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM thì tôi thấy hành vi của tôi là sai trái, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi mong được tha thứ”.
Quá trình đòi nợ, nhóm đối tượng mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, thường xuyên đến nhà con nợ la lối, gây áp lực, quay clip đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ, ép trả tiền và quảng bá hoạt động. Một số trường hợp còn nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần người thân của nạn nhân.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an TP.HCM đã đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.