Hoa hậu Thùy Tiên tâm sự sau mức án 2 năm tù, ra quyết định khó khăn từ trong trại giam
Thùy Tiên, Hằng Du Mục cùng Quang Linh Vlogs mỗi người nhận mức án 2 năm tù về hành vi quảng cáo kẹo Kera sai sự thật, thu lợi bất chính 12 tỷ đồng. Cả ba đều chấp nhận mức án này.
Ngày 8/12, TAND TP.HCM cho biết đến thời điểm hiện tại chưa nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Thúc Thùy Tiên; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CER); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) trong vụ án Lừa dối khách hàng liên quan sản phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera).
Hai bị cáo khác là Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) cũng không kháng cáo, lần lượt chấp nhận mức án 3 năm 3 tháng tù và 3 năm tù.
Luật sư Nguyễn Quốc Cường – người bào chữa cho Thùy Tiên cho biết đã gặp hoa hậu tại trại giam và thống nhất không kháng cáo.
“Nếu kháng cáo, vụ án có thể mất 4-6 tháng để được xét xử phúc thẩm. Trong khi Thùy Tiên nói cô rất áp lực mỗi khi ra tòa, nên chấp nhận bản án sơ thẩm”, ông Cường nói. vì vậy, các bị cáo sẽ thi hành án nếu VKS không kháng nghị.

Tại phiên xử ngày 19/11, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm. Bản án xác định kẹo Kera là sản phẩm do Thùy Tiên cùng nhóm cổ đông Công ty CER đồng ý tưởng và cùng kinh doanh. Họ thống nhất kịch bản để Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục livestream, quay video quảng bá; riêng Thùy Tiên đảm nhiệm vai trò đại diện hình ảnh.
Tuy là chủ sở hữu, nhưng các bị cáo không kiểm chứng thành phần, chất lượng sản phẩm, dù biết sản phẩm không đáp ứng hàm lượng chất xơ và không rõ nguồn nguyên liệu. Dù vậy, nhóm vẫn quảng cáo sai sự thật, tuyên bố “một viên tương đương một đĩa rau”, “không ăn rau đã có Kera”, và “chứa 10 loại rau củ”.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, CER thực hiện 6 buổi livestream, bán ra 129.617 hộp kẹo cho 56.385 khách hàng, thu hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.
Giám định kết luận kẹo Kera không có 10 loại bột rau củ như công bố, mà chứa đến 33,8% sorbitol – chất nhuận tràng có thể gây đau bụng, tiêu chảy và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật, nhưng không ghi trên nhãn.

Tại tòa, Thùy Tiên gửi lời xin lỗi khách hàng, nói dự án nhằm hỗ trợ nông dân nhưng thiếu kinh nghiệm dẫn đến sai phạm. Quang Linh thừa nhận phát ngôn sai khiến khách hàng tin tưởng mua sản phẩm. Hằng Du Mục xin lỗi vì tắc trách, khuyến cáo KOL phải kiểm chứng thông tin trước khi quảng cáo, nghẹn giọng khi nhắc hai con nhỏ.