Hiệu trưởng đỗ Lexus chắn trước cổng trường lên tiếng nhận trách nhiệm, xin được rút kinh nghiệm
Sau khi vụ việc đỗ xe Lexus trước cổng trường được phản ánh, khiến dư luận bức xúc, nữ hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (Quảng Ninh) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm sâu sắc.
Liên quan đến phản ánh của Báo Tiền Phong về việc một chiếc Lexus ES 350 mang biển số 14K-047… dừng, đỗ chắn trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào thời điểm tan học, ngày 12/12, Hiệu trưởng nhà trường là bà Vũ Thị Hoàng Yến đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm cá nhân.
Trao đổi với phóng viên, bà Yến thừa nhận việc để ô tô dừng ngay trước cổng trường trong khung giờ cao điểm đưa đón học sinh là không phù hợp, gây phản cảm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết: “Tôi xin nhận trách nhiệm cá nhân về sự việc, coi đây là bài học sâu sắc đối với bản thân trong việc chấp hành quy định trật tự an toàn giao thông trước cổng trường”.
Theo bà Yến, sau khi thông tin được báo chí phản ánh, UBND phường Hạ Long đã làm việc với nhà trường, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Nhà trường đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhắc nhở, đồng thời quán triệt trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm tránh tái diễn những tình huống tương tự.
Không chỉ dừng lại ở việc nhận trách nhiệm, lãnh đạo nhà trường cho biết đang xây dựng văn bản kiến nghị gửi UBND phường Hạ Long, đề xuất phương án tổ chức giao thông hợp lý hơn tại khu vực cổng trường. Trong đó, nhà trường kiến nghị nghiên cứu lắp đặt biển cấm ô tô lưu thông trước cổng trường vào các thời điểm học sinh đến lớp và tan học, nhằm bảo đảm an toàn và trật tự chung.

Bà Yến cũng thẳng thắn chia sẻ: “Thực tế lâu nay, để bảo đảm an toàn cho học sinh, mỗi khi tan học, bảo vệ thường phải kéo hàng rào sắt ra chắn lòng đường trước cổng trường để hạn chế ô tô đi qua khu vực học sinh ra về. Cách làm này tuy xuất phát từ mong muốn bảo vệ học sinh nhưng vừa dễ gây phản cảm, vừa không đúng quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.
Theo dự kiến, nếu phương án tổ chức giao thông được chính quyền địa phương phê duyệt và có hệ thống biển báo cụ thể, nhà trường sẽ phối hợp với công an và các lực lượng chức năng để hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh và phương tiện chấp hành, thay vì tự ý áp dụng các biện pháp mang tính tình thế.

“Sự việc vừa qua là một thiếu sót của cá nhân tôi. Tôi chân thành tiếp thu các ý kiến phản ánh, mong phụ huynh và dư luận chia sẻ, giám sát thêm để nhà trường làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung nói.