Đời sống

Góc khuất sau việc xã không giao bé bị bỏ rơi cho gia đình hiếm muộn mà đưa cho vợ chồng đã có 3 con

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, làm rõ quy trình nhận con nuôi đối với trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cao su tại xã Ia Mơ, sau khi xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Ngày 31-12, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký văn bản yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cho nhận nuôi cháu bé nói trên.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua địa phương nhận được nhiều phản ánh cho rằng hồ sơ nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi còn một số điểm chưa rõ ràng, làm dấy lên những luồng dư luận khác nhau.

Cụ thể, sau khi cháu bé được phát hiện bị bỏ rơi, nhiều gia đình đã liên hệ chính quyền xã Ia Mơ xin nhận nuôi, trong đó có một cặp vợ chồng hiếm muộn tại xã Kon Gang (Gia Lai), được cho là có hoàn cảnh ổn định về kinh tế. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là việc giao cháu bé cho một gia đình ở TP Đà Nẵng, dù cặp vợ chồng này đã có nhiều con.

be-so-sinh-bi-bo-roi-gia-lai-1

UBND tỉnh Gia Lai nhận định đây là trường hợp đặc biệt, cháu bé có hoàn cảnh rất đáng thương và cần được bảo vệ, chăm sóc chu đáo. Việc cho nhận con nuôi phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe và cuộc sống lâu dài của trẻ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, xác minh đầy đủ các hồ sơ đăng ký nhận con nuôi; giao UBND xã Ia Mơ phối hợp rà soát toàn bộ hồ sơ, bảo đảm việc chấp thuận đúng, đủ điều kiện theo quy định và báo cáo UBND tỉnh trước khi ban hành quyết định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế được giao chỉ đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé cho đến khi bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi.

be-so-sinh-bi-bo-roi-gia-lai-2

Trao đổi về vụ việc, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết quyết định lựa chọn gia đình nhận nuôi dựa trên đánh giá tình trạng bệnh lý của cháu bé và điều kiện chăm sóc của các gia đình đăng ký.

Theo ông Thắng, cặp vợ chồng tại xã Kon Gang là người Ba Na, hiếm muộn hơn 10 năm, làm nông nghiệp với khoảng 2ha cà phê. Trong khi đó, cặp vợ chồng tại Đà Nẵng làm doanh nghiệp có vốn Nhà nước, điều kiện kinh tế được đánh giá tốt hơn.

Qua thăm khám, cháu bé được xác định mắc bệnh tim bẩm sinh, thủng một bên màng nhĩ, chức năng thận bị ảnh hưởng do thời gian bị bỏ rơi trong điều kiện thời tiết lạnh.

“Nếu cháu khỏe mạnh thì có thể giao cho gia đình ở xã Kon Gang. Tuy nhiên, với tình trạng bệnh lý hiện nay, địa phương cân nhắc và quyết định giao cho gia đình ở Đà Nẵng vì cho rằng họ có điều kiện y tế và chăm sóc tốt hơn cho cháu”, ông Thắng nói.