Đà Nẵng: Con rể báo công an, đưa bố vợ vào tù sau khi phát hiện bí mật trong nhà bố vợ
Ngày 19/12 vừa qua, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án ‘Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng’ với ông Hồ Kim L. Cùng với đó, tòa chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2000, trong quá trình chăm sóc vườn sâm Ngọc Linh của gia đình tại khu vực rẫy thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ), bị cáo Hồ Kim L. (SN 1979, người dân tộc Xơ Đăng, trú tỉnh Quảng Nam cũ) đã đổi 1kg sâm Ngọc Linh lấy một khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn từ một người không rõ lai lịch. Sau đó, bị cáo mang khẩu súng về cất giấu tại kho lúa của gia đình và sử dụng đi săn hai lần.
Đến năm 2009, Hồ Kim L. tiếp tục gặp một người đàn ông khác (không rõ lai lịch) mang theo một khẩu súng ngắn. Bị cáo đã mua khẩu súng này cùng 5 viên đạn với giá 7 triệu đồng. Sau khi sử dụng số đạn để đi săn, bị cáo cất giấu khẩu súng tại kho lúa của gia đình.
Ngày 16-1-2025, con rể của Hồ Kim L. đến Công an xã trình báo việc bị cáo cất giấu hai khẩu súng tại nhà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hai khẩu súng tại kho lúa của gia đình bị cáo.
Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng xác định: khẩu súng ngắn là súng Colt 45, còn sử dụng được và thuộc vũ khí quân dụng; khẩu súng tự chế có khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất, hiện vẫn bắn được và cũng được xác định là vũ khí quân dụng.
Ngày 12/6/2025, TAND huyện Nam Trà My (cũ), nay là TAND khu vực 8 – Đà Nẵng, đã tuyên phạt bị cáo Hồ Kim L. 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị được giảm án và xin hưởng án treo. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý vũ khí quân dụng của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Việc cấp sơ thẩm xử phạt tù giam, cách ly bị cáo khỏi xã hội là cần thiết và phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đồng thời đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ.
Tuy nhiên, xét nhân thân bị cáo và trên cơ sở chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật, HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, quyết định giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa ngày 15-12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hồ Kim L. 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.