Đời sống

Công an đính chính thông tin bị hiểu nhầm vụ cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng ở Lâm Đồng

Vụ việc Ức Kim Khoan (công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn) bị bắt vì chiếm đoạt 500 triệu đồng đang gây xôn xao dư luận. Vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đính chính về số tiền Khoan chiếm đoạt.

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Lệnh bắt được thực hiện vào ngày 5/12. Cơ quan điều tra đồng thời khẳng định thông tin cho rằng Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ người dân bị lũ lụt là không chính xác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và điều phối các khoản hỗ trợ, Ức Kim Khoan đã lợi dụng vị trí công tác để tự ý chuyển 500 triệu đồng từ nguồn quỹ của MTTQ xã vào tài khoản cá nhân. Hành vi này được đánh giá là có chủ đích, được thực hiện với phương thức tinh vi nhằm che giấu mục đích trục lợi cá nhân, dẫn đến nguy cơ thất thoát nghiêm trọng đối với nguồn quỹ chung.

can-bo-chiem-doat-500-trieu-dong-1

Sau khi sự việc được phát hiện, lãnh đạo MTTQ xã Phan Sơn đã ngay lập tức đình chỉ chức trách đối với Khoan, yêu cầu khẩn trương khắc phục số tiền đã chiếm dụng và báo cáo lên cấp trên để xử lý theo quy định. Đại diện MTTQ xã cũng khẳng định, số tiền bị chiếm đoạt không phải là kinh phí cứu trợ người dân vùng thiên tai, mà thuộc Quỹ hoạt động của MTTQ xã. Việc làm rõ thông tin này được cho là cần thiết để trấn an dư luận, tránh tạo tâm lý hoang mang trong thời điểm nhiều địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời bảo vệ uy tín các phong trào thiện nguyện.

can-bo-chiem-doat-500-trieu-dong-2

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ động cơ, trách nhiệm liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đây được xem là lời cảnh tỉnh đối với những cán bộ có dấu hiệu sa sút đạo đức, lợi dụng vị trí công quyền để mưu lợi riêng, đi ngược lại tinh thần phục vụ nhân dân.