Căn nhà nằm chắn giữa đại lộ, được bồi thường hơn 7 tỷ vẫn không chịu đi, đòi mức giá ‘trên trời’
Căn nhà nằm ngay giữa đại lộ Giang Môn, Trung Quốc đã quá nổi tiếng trên mạng xã hội. Sau nhiều năm ‘cố thủ’ không chịu di dời, mới đây nó đã bị cưỡng chế tháo dỡ.
Ngày 16/11/2023, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin “ngôi nhà đinh kiên cố nhất Giang Môn, Quảng Đông đã bị cưỡng chế tháo dỡ”. Công trình này nhiều năm qua nằm chễm chệ giữa đoạn đường Song Thủy thuộc đại lộ Giang Môn, trở thành tâm điểm tranh cãi cũng như nỗi ám ảnh giao thông của người dân địa phương.
Cản trở cả tuyến đường 4 làn xe
Theo Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc (CNR), căn nhà cao ba tầng án ngữ tại phần đất vốn quy hoạch làm đường 4 làn xe một chiều, khiến mặt đường bị thu hẹp xuống còn 3 làn. Mỗi ngày, hàng nghìn phương tiện phải “né tường mà đi”, tạo ra điểm “thắt cổ chai” kéo dài suốt nhiều năm. Người dân ví khu vực này như “đoạn ruột đau mãn tính” của trục giao thông quan trọng.
Trên mạng xã hội, không ít người gọi đây là “ngôi nhà đinh mạnh nhất Giang Môn”. Trước khi bị cưỡng chế, chính quyền từng đề xuất bồi thường hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng), nhưng chủ nhà yêu cầu mức trên 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng) và không đồng ý di dời.
Ban Tuyên giáo Quận Tân Hội cho biết dự án thu hồi, giải phóng mặt bằng tuyến đường Song Thủy được triển khai đúng chính sách của Nhà nước Trung Quốc, phần lớn hộ dân đã chấp thuận. Riêng căn nhà này được xác định xây dựng trên đất chiếm dụng trái phép, có nhiều hạng mục vi phạm song chủ hộ vẫn liên tục đưa ra yêu cầu vượt khung bồi thường.

Đàm phán bất thành, tòa án chấp thuận cưỡng chế
Nhiều lần đối thoại, thương lượng không đem lại kết quả. Chính quyền quận Tân Hội thậm chí đề nghị chủ nhà khởi kiện nếu cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, song chủ hộ vẫn từ chối di dời.
Ngôi nhà tiếp tục làm gián đoạn tiến độ thi công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để tránh ùn tắc kéo dài, đơn vị thi công phải làm đường tạm, nhưng va chạm nhẹ vẫn xảy ra thường xuyên. Anh Vương – tài xế thường xuyên đi qua tuyến này cho biết, các phương tiện luôn phải giảm tốc và khéo léo “luồn qua khe hẹp”. “Đường từ 4 làn bị bóp còn 3 làn, tai nạn là chuyện dễ hiểu”, anh nói.
Ngày 27/6/2023, chính quyền quận Tân Hội nộp đơn yêu cầu cưỡng chế phá dỡ. Tòa án địa phương mở phiên điều trần ngày 29/8 và ngày 8/9/2023 ra phán quyết cho phép cưỡng chế.

Khơi thông điểm nghẽn nhiều năm
Trong hai ngày 14 - 15/11/2023, công trình được tháo dỡ hoàn toàn theo đúng trình tự pháp luật. Ngay sau đó, mặt đường được dọn sạch, trải nhựa và gia cố nền.
Đến 21h ngày 16/11/2023, hướng Song Thủy – Hội Thành trên đại lộ Giang Môn đã chính thức thông xe đủ 4 làn, chấm dứt điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.
Chính quyền địa phương nhận định việc giải tỏa “nhà đinh mạnh nhất Giang Môn” không chỉ giúp khơi thông tuyến đường mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên trục giao thông huyết mạch này.