Đời sống

Bất ngờ lý lịch của người nhậu say, hoán đổi tài xế để né nồng độ cồn, hé lộ cái kết cực đắng

Sau khi nhậu nhẹt, 2 người đàn ông điều khiển ô tô đi về. Khi bị CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra nồng độ cồn, họ cố tình chống đối, hoán vị trí người lái.

Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Hoàng Văn Hiếu (34 tuổi) và Phạm Văn Thành (30 tuổi, cùng trú TP Hải Phòng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 22h09 ngày 16/7/2025, tổ tuần tra Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện ô tô biển số 95A-127.22 do Hoàng Văn Hiếu điều khiển, lưu thông từ một quán bia trên đường Phú Thuận (phường Phú Thuận cũ), có biểu hiện say xỉn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Hiếu không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Đến trước một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận cũ), lực lượng CSGT mới chặn dừng được phương tiện.

Tại đây, Hiếu nhanh chóng đổi chỗ cho Phạm Văn Thành ngồi vào ghế lái. Hiếu bước xuống xe trong tình trạng cởi trần, la lối, không thừa nhận mình là người điều khiển phương tiện. Để “hợp thức hóa” việc đổi tài xế, Thành lái xe di chuyển thêm khoảng 1 mét rồi mới xuống làm việc với CSGT.

nong-do-con-1

Cả hai sau đó liên tục chửi bới, thách thức lực lượng chức năng, yêu cầu chỉ kiểm tra nồng độ cồn đối với Thành thay vì Hiếu. Sự việc gây náo loạn khu vực, thu hút đông người dân tụ tập quay phim, khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Trước hành vi chống đối, tổ công tác đã phối hợp Công an phường Tân Thuận khống chế, đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy Hoàng Văn Hiếu có nồng độ cồn trong máu lên tới 138,04 mg/dL, vượt mức cho phép rất cao; trong khi Phạm Văn Thành có nồng độ cồn 0,614 mg/L khí thở.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận do không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia nên lo sợ bị xử phạt, tạm giữ phương tiện. Vì vậy, Hiếu bàn bạc với Thành hoán đổi vị trí lái xe và cố tình gây ồn ào nhằm buộc lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với Thành để mình “thoát vai”.

Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Hiếu và Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, theo điểm a và c, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, với các tình tiết phạm tội có tổ chức và gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Phạm Văn Thành từng có tiền án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 4/6/2025.