Đời sống

Bà Hoàng Thị Thúy Lan xin được nộp thêm tiền khắc phục, lý do cựu Bí thư Vĩnh Phúc được đề nghị giảm án

Cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ – bà Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24 – 30 tháng tù. Trong quá trình điều tra, xét xử, bà Lan thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Ngày 16-12, Tòa án nhân dân cấp cao kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang tranh luận tại phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan cùng các bị cáo trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo trong vụ án đều có nhân thân tốt. Sau phiên sơ thẩm, nhiều cơ quan, tổ chức và người dân đã gửi đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tại cấp phúc thẩm. Viện kiểm sát cũng nhấn mạnh, trong quá trình công tác, một số bị cáo giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt như bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) – từng có nhiều thành tích, được Nhà nước ghi nhận.

edit-hoang-thi-thuy-lan4-1765864

Theo đại diện Viện Kiểm sát, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, các bị cáo tiếp tục vận động gia đình nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án. Hành động này được đánh giá là thể hiện thái độ ăn năn, hối cải và ý thức trách nhiệm đối với sai phạm đã gây ra.

Từ các căn cứ trên, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo. Cụ thể, đề nghị giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan từ 24 đến 30 tháng tù (mức án sơ thẩm là 14 năm tù về tội Nhận hối lộ); giảm cho bị cáo Lê Duy Thành từ 30 đến 36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù cùng tội danh).

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), từ 18 đến 24 tháng tù so với mức án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Đối với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo theo hướng giữ nguyên mức án sơ thẩm nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo gồm Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh). Trước đó, cả ba bị cáo này đều bị tuyên phạt 3 năm tù giam ở cấp sơ thẩm.

Tại phiên phúc thẩm ngày 15/2, bà Lan trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho biết gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Con gái bị mù, không thể tự chăm sóc bản thân; cha mất sớm, mẹ đã lớn tuổi; chồng mắc bệnh nặng. Từ khi bị bắt tạm giam, sức khỏe của bị cáo suy giảm nghiêm trọng, từng bị đột quỵ.

hoang-thi-thuy-lan-1

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) trình bày rằng trong suốt quá trình công tác, bị cáo luôn dành nhiều tâm huyết cho công việc, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo đưa Vĩnh Phúc từ một địa phương còn khó khăn trở thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Theo bà Lan, đến năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc đạt mức cao nhất toàn quốc.

“Sức khỏe của tôi hiện rất yếu, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng”, bà Thúy Lan nói và nghẹn ngào bật khóc tại tòa.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) đề nghị được dùng hai thửa đất đã mua của Nguyễn Văn Hậu để tiếp tục nộp khắc phục, dù trước đó bị cáo và gia đình đã nộp đủ toàn bộ số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ.

Bà Lan cũng khai đã vận động Nguyễn Văn Hậu cùng các bị cáo khác tích cực khắc phục hậu quả chung của vụ án. Đối với vai trò cá nhân, bị cáo cho rằng khi mới nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy, việc ủng hộ Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư vào địa phương xuất phát từ mong muốn tạo công ăn việc làm cho người dân; bị cáo khẳng định không ký kết văn bản nào và không có bất kỳ cam kết hay hứa hẹn riêng nào với doanh nghiệp.