Đời sống

Choáng trước số tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất Việt Nam hiện nay, bất ngờ tỉnh dẫn đầu

Choáng trước số tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất Việt Nam hiện nay, bất ngờ tỉnh dẫn đầu

Những ngày qua, nhiều Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố mức lương, thưởng Tết năm 2024. Tính đến hiện tại, người lao động ở Long An đang có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất cả nước, lên đến 5,686 tỷ đồng. Đây là người lao động thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư n ước ngoài, chuyên về thiết kế và sản xuất các thiết bị tự động hóa, các bộ phận cơ khí.

Trung bình, người lao động tỉnh Long An nhận 7 triệu đồng/người tiền thưởng Tết, thấp nhất là 500.000 đồng/người (những lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng).

Với mức thưởng Tết Dương lịch, người lao động tỉnh Long An trung bình nhận 1 triệu đồng/người, cao nhất là 6 triệu đồng/người, thấp nhất là 100 nghìn đồng/người (với lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng).

tien-thuong-tet-1

Đứng ở vị trí thứ hai là TP Đà Nẵng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh này cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh cao nhất là hơn 1 tỷ đồng. Đây là mức thưởng do một doanh nghiệp dân doanh đưa ra.

Ở Đà Nẵng, trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thì tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI nhận thưởng cao nhất là hơn 311 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đứng thứ ba là tỉnh Quảng Nam, lao động tỉnh này nhận được 636 triệu đồng tiền thưởng Tết.

tien-thuong-tet-2

Thống kê trên chưa phải con số cuối cùng, bởi chỉ mới 20 địa phương công bố tình hình tiền lương, thưởng Tết. Còn một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh vẫn chưa công bố.

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn thông báo thời hạn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp với người lao động năm nay là vào ngày 25/12.

 

Sang năm 2024 có 3 năm sinh bắt buộc phải đổi CCCD, nếu không chuẩn bị sẵn tiền đóng phạt

Luật Căn cước công dân đã quy định rất rõ về các mốc tuổi phải cấp, đổi, cấp lại CCCD. Theo quy định ở Khoản 1 Điều này thì có 3 tuổi sẽ phải đổi CCCD trong năm 2024.