Nhân thân xấu của 2 thanh niên cướp tiệm vàng phường An Phú, hé lộ lời khai và hành trình bỏ trốn
Sau khi cướp tiệm vàng ở phường An Phú, hai thanh niên này đem chiếc nhẫn bán lấy tiền rồi chia nhau, bỏ trốn tại Lâm Đồng. Một đối tượng đã ra đầu thú sau khi được lực lượng chức năng và gia đình vận động.
Báo Người Lao Động đưa tin, tối 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã phối hợp Công an phường An Phú và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét, bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP HCM.
Hai đối tượng bị bắt là L.C.T.V (SN 2008) và Nguyễn Vĩnh Lợi (SN 2005), trong đó Lợi có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, trưa 4/11, bà T.T.L, chủ tiệm vàng nói trên, đến Công an phường An Phú trình báo việc bị hai thanh niên cướp giật một nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng ngay tại cửa hàng.
Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Phú và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Sau quá trình rà soát và sàng lọc, đến ngày 5/11, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và vị trí lẩn trốn của hai nghi phạm.
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi gây án, V và Lợi đã mang nhẫn vàng đi bán lấy tiền chia nhau, rồi bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chặn bắt N.C.T.V tại địa bàn Khánh Hòa, khi đối tượng đang di chuyển trên xe khách từ Lâm Đồng ra Thanh Hóa để lẩn trốn.
Cùng thời điểm, được gia đình và lực lượng công an vận động, Nguyễn Vĩnh Lợi đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, sáng 4/11, V điều khiển xe máy chở Lợi đến tiệm vàng. Lợi giả vờ vào xem hàng, khi bà L. đưa nhẫn vàng ra, hắn nhanh tay giật lấy rồi bỏ chạy, V chờ sẵn ngoài cửa để tẩu thoát. Sau đó, cả hai bán chiếc nhẫn được 132 triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, thu hồi tang vật và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.