Đời sống

Lý do nguyên Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn bị bắt giữ

Liên quan đến các sai phạm trong vụ án xảy ra ở Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, vừa qua ông Đỗ Hữu Tuấn – nguyên Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã bị bắt giữ. Trước đó, nhiều lãnh đạo, cán bộ của cơ quan này cũng đã bị khởi tố.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 22/11, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng nhiều doanh nghiệp liên quan trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Quá trình mở rộng điều tra, dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 21/11/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 người.

bat-giu-1
Ông Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Trong số này, cơ quan điều tra khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ba bị can bị bắt tạm giam gồm: Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; và Vũ Huy Long, chuyên viên cùng phòng. Năm bị can khác bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Thị Thu Quỳnh, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó chánh Văn phòng Cục; Phạm Hoàng Giang và Trần Thị Hồng Nhung, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; cùng Trần Thị Tuyết, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Sau khi các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai các bước tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Vụ án này nằm trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng do Nguyễn Năng Mạnh (SN 1989, trú xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cầm đầu. Trước đó, vào tháng 4/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, lên đến hàng trăm tấn.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh cùng nhiều đối tượng khác đã lập và điều hành nhiều công ty nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả, từ khâu nhập nguyên liệu, đóng gói bao bì cho đến phân phối ra thị trường. Nhãn mác sản phẩm được in ấn như thể hàng nhập khẩu từ Mỹ hoặc châu Âu, nhưng thực tế phần lớn nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc hoặc thu mua trôi nổi.

bat-giu-2
Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng bên trái) và hàng loạt lãnh đạo, cán bộ tại cơ quan này đã khị khởi tố

Trong quá trình mở rộng điều tra, vào tháng 5/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố loạt cán bộ Cục An toàn thực phẩm gồm: Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó giám đốc; Lê Thị Hiên, chuyên viên của trung tâm; cùng Cao Văn Trung, Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc. Tất cả bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Đến tháng 8, nhiều cán bộ khác tiếp tục bị khởi tố, trong đó có bà Trần Việt Nga, Cục trưởng; Trần Thị Thu Liễu, Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; và Nguyễn Thị Việt Hà, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Những bị can này bị cáo buộc đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp bốn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP cho Nhà máy MediPhar và MediUSA. Đồng thời, họ còn cấp tới 207 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho nhóm 9 công ty do Nguyễn Năng Mạnh điều hành.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.