Loạt bê bối khó che giấu của vợ chồng Mailisa trước khi bị bắt, từ thiện chỉ là ‘vỏ bọc’?
Trước khi Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh bị bắt, cả hai từng vướng rất nhiều tranh cãi liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ. Câu chuyện từ thiện của cặp đôi cũng vướng loạt ồn ào.
Ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố vụ án Buôn lậu, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Mai – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh – Tổng giám đốc công ty và chồng bà Mai, cùng 6 người liên quan để điều tra về tội “Buôn lậu” trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Lên tiếng giữa loạt nghi vấn
Trước đó ngày 12/11, bà Phan Thị Mai (sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh) đã lên tiếng về những nghi vấn xoay quanh chất lượng sản phẩm và hoạt động của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. “Trước khi được phép lưu hành, các sản phẩm Doctor Magic đều được gửi kiểm nghiệm tại những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam”, bà Mai khẳng định.
Đây không phải lần đầu bà Mai trực tiếp giải thích trước dư luận. Từ nhiều năm nay, bà liên tục đối mặt các tranh cãi liên quan đến chất lượng mỹ phẩm, dịch vụ và hoạt động từ thiện.
Cách đây hai năm, sản phẩm Doctor Magic – do vợ chồng bà Mai phân phối bị nhiều người tố “thổi phồng công dụng”, gây kích ứng da sau khi sử dụng. Tháng 5/2023, bà Mai đăng video trên YouTube của Mailisa để phản bác trực tiếp:
"Chị chưa bao giờ nói đây là sản phẩm điều trị da nám. Đây là sản phẩm giúp đỡ để nghiền nát, phá vỡ, đào thải sắc tố”, bà nhấn mạnh và gọi tên người tố cáo.

Đến tháng 2/2024, Mailisa đăng bài viết trên trang web với tiêu đề: “Phốt Mailisa: Sự thật đằng sau thẩm mỹ viện Mailisa”, khẳng định các tin đồn “Mailisa bị đình chỉ”, “Doctor Magic kém chất lượng” đều “không đúng, không có thật”.
Tuy nhiên trên thực tế, chuỗi Mailisa đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt. Tháng 1/2023, Công ty TNHH Mai Li Sa bị xử phạt 160 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép và quảng cáo không đúng quy định tại cơ sở Huỳnh Văn Bánh (Phú Nhuận, TP.HCM).
Ngày 25/3/2024, Sở Y tế Bình Dương xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa 50 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động thẩm mỹ 4,5 tháng. Trước đó, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở Mailisa tại Thuận An sử dụng thiết bị chiếu tia can thiệp vào cơ thể người dù không có giấy phép chuyên môn về thẩm mỹ.
Ồn ào từ thiện cùng loạt tranh luận trên mạng xã hội
Không chỉ kinh doanh, vợ chồng Mai – Khánh xây dựng hình ảnh giàu có và tích cực làm thiện nguyện. Bà Mai thường xuyên chia sẻ những chuyến cứu trợ vùng lũ, trao tiền và xây nhà tình thương.
Tháng 9/2024, hai vợ chồng thông báo chi 7 tỷ đồng để xây 40 căn nhà cho người dân miền Bắc sau bão Yagi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động thiện nguyện của họ nhằm đánh bóng tên tuổi giữa lúc các nghi vấn kinh doanh vẫn dày đặc.

Tháng 3/2025, bà Mai lại gây tranh cãi khi yêu cầu công khai sao kê trong vụ kêu gọi ủng hộ một bệnh nhi ung thư, dù chính bà là người từng ủng hộ 100 triệu đồng. Khi bị chỉ trích, bà lên tiếng: “Mai không muốn để lòng tin của mạnh thường quân bị thao túng. Không thể để những người kêu gọi từ thiện biến thiện nguyện thành vết nhơ”.
Trước khi bị bắt, bà Phan Thị Mai là gương mặt đại diện của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa – thương hiệu thành lập năm 1998, với hàng chục chi nhánh trên cả nước. Doanh nghiệp do bà và ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) cùng điều hành, hoạt động mạnh trong lĩnh vực làm đẹp và kinh doanh mỹ phẩm.