Hé lộ số tiền thuế Mailisa đóng trước khi bị bắt, vợ chồng Hoàng Kim Khánh tuyên bố cứng chuyện ‘rửa tiền’
Trước khi bị bắt, vợ chồng chủ Mailisa – Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh từng nhiều lần lên mạng chia sẻ về chuyện kinh doanh. Bà Mai rất tự tin vào tính minh bạch của Mailisa.
Vợ chồng Mailisa bị bắt
Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mai (Mailisa) và ông Hoàng Kim Khánh để điều tra tội Buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Cùng tội danh, C03 khởi tố 6 người khác gồm: Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng Công ty MK Skincare), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (kế toán), Vương Phượng Nghi (Giám đốc), Võ Hoài Sơn và Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn), cùng Đỗ Bích Thủy (làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).


Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, để nhập mỹ phẩm về Việt Nam tiêu thụ qua chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, bà Mai cùng chồng đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ. Cơ quan điều tra xác định số mỹ phẩm này không đảm bảo chất lượng, không đúng thành phần, và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Để hợp thức hóa hồ sơ, nhóm này cùng một số đối tượng Trung Quốc đã ngụy tạo hợp đồng, thay đổi nguồn gốc sản phẩm từ “Quảng Châu” thành “Hong Kong”, nhằm xin cấp CFS tại Hong Kong. Sau khi được “khoác mác” Hong Kong, loạt mỹ phẩm này được quảng cáo rầm rộ, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu hút người tiêu dùng trong nước và đem lại khoản lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chỉ tính riêng ba trong số 100 sản phẩm Mailisa phân phối, theo C03.
Hiện C03 đang mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân và tổ chức; đồng thời xác minh, kê biên – phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.
Hệ thống Mailisa giữa tâm điểm ồn ào
Trước đó, ngày 12/11, loạt cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước đã bị kiểm tra. Trước đó hai ngày (11/11), bà Phan Thị Mai livestream trên fanpage cá nhân, cho biết doanh nghiệp luôn tuân thủ nghĩa vụ thuế.
“Thương hiệu Mailisa đóng thuế gần 200 tỷ mỗi năm. Bình thường tháng nào Mai cũng đóng gần 20 tỷ, công khai, minh bạch 100%”, bà Mai nói. Bà cũng cho rằng các tin đồn thất thiệt về Mailisa là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời phủ nhận cáo buộc “rửa tiền” hay “sản xuất kem trộn”.
“Nếu ai sai thì pháp luật xử lý, đừng đưa thông tin thất thiệt”, bà Mai nhấn mạnh.
Trong livestream, bà Mai cũng bác bỏ việc 17 chi nhánh phải nhờ con dâu hay nhân viên đứng tên. Theo bà, tất cả doanh nghiệp đều do vợ chồng bà trực tiếp đứng tên.

Thông tin từ cơ quan thuế
Ngày 14/11, lãnh đạo Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk trao đổi với Tiền Phong cho biết, theo luật thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Riêng Công ty TNHH Thương mại Thẩm mỹ viện Mailisa (69-71 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), đơn vị này đóng góp cho ngân sách “rất tốt”.

Cụ thể, năm 2023 nộp 11 tỷ đồng tiền thuế; năm 2024 nộp 17,8 tỷ đồng; riêng 10 tháng đầu 2025 nộp 10,4 tỷ đồng.