Đời sống

Thông tin chính thức vụ người phụ nữ ép con trai người tình uống thuốc diệt chuột vì mâu thuẫn tình cảm

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh để điều tra về hành vi bị cáo buộc liên quan đến việc ép một bé trai uống thuốc diệt chuột sau mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 30/9/2026, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên triệu tập người này để làm rõ.

Ban đầu, Hạnh không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả giám định, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc. Sau đó, Hạnh khai nhận hành vi của mình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hạnh có quan hệ tình cảm với bố của nạn nhân. Trong thời gian qua lại, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Khoi-To
Khởi tố người phụ nữ ép trẻ uống thuốc diệt chuột ở Lạng Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/9/2026, xuất phát từ những mâu thuẫn này, Hạnh được xác định đã pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai của người đàn ông, sinh năm 2014, uống.

Sau khi sự việc được phát hiện, bé trai được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Theo thông tin từ cơ quan Công an, sức khỏe của nạn nhân bước đầu đã ổn định.

Ngày 3/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh về tội "Giết người".

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, kiềm chế khi phát sinh mâu thuẫn, ưu tiên giải quyết bằng đối thoại, hòa giải hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan Công an cũng lưu ý các gia đình cần chủ động bảo vệ trẻ em, không để trẻ trở thành đối tượng bị trút giận hoặc trả đũa trong những mâu thuẫn giữa người lớn. Khi phát hiện trẻ bị đe dọa, ép buộc hoặc có nguy cơ bị xâm hại, cần đưa trẻ đến nơi an toàn và thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.