Đời sống

Nam MC đầu tiên của Rung Chuông Vàng là con trai MC Lại Văn Sâm, có cách xưng hô đặc biệt với bố

Trước khi được biết đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và quản lý tại VTV, Lại Bắc Hải Đăng từng xuất hiện trên màn ảnh với tư cách người dẫn chương trình. Anh cùng MC Diệp Chi là hai gương mặt đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt Rung Chuông Vàng khi chương trình lên sóng năm 2007.

Lại Bắc Hải Đăng sinh năm 1979, là con trai duy nhất của nhà báo Lại Văn Sâm. Anh tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó sang Melbourne (Australia) học thạc sĩ chuyên ngành truyền hình tại Monash University.

Dù có cha là một trong những gương mặt nổi tiếng của truyền hình Việt Nam, Hải Đăng không bước vào nghề chỉ nhờ ảnh hưởng của gia đình. Mối duyên với truyền hình của anh thực tế bắt đầu từ khi còn rất trẻ.

cats-082511-1790906229338-17909062297921829771070

Từng cầm đèn theo bố đi làm chương trình khi học lớp 9

Theo chia sẻ của Lại Văn Sâm trên Tiền Phong năm 2017, năm 1993, khi thực hiện chương trình “VKT: 3 ngày ở Sài Gòn”, ông đưa con trai đi cùng. Khi ấy, Lại Bắc Hải Đăng đảm nhận một công việc khá giản dị: cầm đèn phục vụ những buổi ghi hình vào ban đêm.

Trải nghiệm đó dường như đã khiến cậu bé Hải Đăng sớm hình dung về công việc truyền hình. Đến năm lớp 9, anh bắt đầu yêu thích nghề và quyết định thi vào ngành báo chí.

48078373617753845399141533416892030947596985n-082353-1790906225818-1790906227307434409050

MC Lại Văn Sâm từng kể: “Khi chỉ mới học lớp 9, cậu ấy đã bắt đầu thích nghề này và quyết định thi đại học ngành Báo chí. Tôi không giáo huấn con phải thế này thế kia nhưng những lúc làm chương trình như ‘SV’ hay ‘Trò chơi liên tỉnh’, tôi đều kéo nó theo. Khi nó đi cùng, tham gia thì sẽ tự động thích”.

Sau khi tốt nghiệp và bắt đầu công việc tại VTV, Hải Đăng xuất hiện trước ống kính với vai trò MC của Vườn cổ tích. Tuy nhiên, quãng thời gian đứng trên sân khấu và dẫn chương trình chỉ là một phần trong hành trình nghề nghiệp của anh.

Từ Rung Chuông Vàng đến phía sau máy quay

Năm 2007, Lại Bắc Hải Đăng cùng Diệp Chi trở thành hai MC đầu tiên của Rung Chuông Vàng. Trong chương trình, Diệp Chi đảm nhận phần câu hỏi, còn Hải Đăng phụ trách giao lưu và tương tác với các thí sinh.

clipboard0-tile-082353-1790906228120-17909062285891363342734

Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng đưa anh đến với công việc phía sau trường quay. Sau thời gian dẫn chương trình, Hải Đăng dần chuyển sang sản xuất và đạo diễn.

Kể từ đó, thay vì thường xuyên xuất hiện trước máy quay, anh trở thành người đứng phía sau nhiều chương trình quen thuộc của VTV như Đồ Rê Mí, Ai là triệu phú, Giọng hát Việt nhí, Điều ước thứ 7...

72764193221742154700310564034913276165635180n-082355-1790906231860-179090623213788001975

Công việc của Hải Đăng trong những năm gần đây tập trung nhiều hơn vào sản xuất, quản lý và phát triển nội dung truyền hình. Năm 2023, anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm tác giả format gốc Có hẹn cùng thanh xuân. Sang năm 2025, anh tiếp tục tham gia sản xuất nhiều chương trình lớn của VTV.

Song song với hoạt động chuyên môn, Hải Đăng cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý. Năm 2015, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTV9, trước khi trở lại VTV3 và giữ vị trí quản lý tại Ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

Hiện tại, Lại Bắc Hải Đăng giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam.

Khi hai bố con cùng làm nghề, Lại Bắc Hải Đăng gọi bố là “anh Sâm”

Có một điểm đặc biệt trong mối quan hệ giữa Lại Bắc Hải Đăng và Lại Văn Sâm là họ không chỉ là cha con mà còn từng là đồng nghiệp.

Để tránh chuyện tình cảm gia đình ảnh hưởng đến công việc, hai người thống nhất thay đổi cách xưng hô khi ở cơ quan. Hải Đăng gọi bố là “anh Sâm”, trong khi ở nhà, mối quan hệ vẫn trở lại như bình thường.

Sự rạch ròi này càng thể hiện rõ khi Hải Đăng đảm nhận vai trò đạo diễn. Nếu Lại Văn Sâm thực hiện chưa đúng yêu cầu hoặc ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình, con trai vẫn có thể trực tiếp nhắc nhở bố. Ngược lại, khi chương trình hoàn thành, Lại Văn Sâm trở lại vai trò phụ trách sản xuất và đưa ra nhận xét, góp ý cho con như với một đồng nghiệp.

548765592194137447998182476084353077488944n-082350-1790906230671-17909062310992044565798

Tuy nhiên, sự nghiêm túc ấy chủ yếu tồn tại trong môi trường làm việc. Ngoài đời, Hải Đăng lại có cách gọi bố khá thân mật.

Trên trang cá nhân, anh từng vui vẻ gọi Lại Văn Sâm là “anh giai”. Gần đây, khi đăng bức ảnh chụp cùng bố tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Hải Đăng viết: “Anh iu dẫn đi hội”.

Từ “anh Sâm” khi làm việc đến “anh giai”, “anh iu” ngoài đời, những cách xưng hô khác nhau phần nào cho thấy sự phân định rõ ràng giữa công việc và gia đình của hai bố con.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với truyền hình

Lại Bắc Hải Đăng khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Theo những thông tin được công khai, anh đã lập gia đình và có hai con. Vợ anh cũng từng học báo chí và làm việc trong lĩnh vực truyền hình.

Hơn hai thập kỷ sau ngày cậu bé Hải Đăng theo bố đến trường quay, anh đã đi qua nhiều vị trí khác nhau của nghề truyền hình. Từ MC Vườn cổ tích, người dẫn Rung Chuông Vàng, anh dần chuyển sang sản xuất, đạo diễn rồi đảm nhiệm công tác quản lý.

Hành trình ấy cũng khiến Lại Bắc Hải Đăng được biết đến không chỉ với tư cách con trai Lại Văn Sâm, mà còn bởi những dấu ấn riêng trong vai trò một người làm truyền hình phía sau màn ảnh.