Đời sống

Thực hư thông tin nam sinh tử vong do Bệnh viện Bà Rịa chậm cấp cứu, lãnh đạo viện lên tiếng

Mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến một nam sinh. Theo đó, người nhà cho rằng vì không được Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu kịp thời nên nam sinh này đã không qua khỏi. Phía bệnh viện mới đây đã lên tiếng.

VietNamNet đưa tin, sáng 17/10, ông Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thông tin về vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, một nam sinh bị tai nạn giao thông nhập viện nhưng không được cấp cứu kịp thời, dẫn đến tử vong.

Ông Thanh cho biết: “Sáng nay, ban lãnh đạo bệnh viện cùng các khoa, phòng và đơn vị liên quan tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân. Hiện bệnh viện đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TPHCM”.

benh-vien-ba-ria-1
Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Trước đó, theo nội dung lan truyền trên mạng, nam sinh này bị tai nạn giao thông, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nhưng vì “chậm trễ cấp cứu” mà không qua khỏi. Gia đình nạn nhân thông tin chi tiết rằng, chiều 12/10, Đ.Đ.Q.T (19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Văn Lang) đi từ nhà đến trường thì gặp tai nạn ở phố La Vân, xã Ngãi Giao, TP.HCM.

T sau đó được đưa vào Trung tâm Y tế Châu Đức để sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Nhưng theo gia đình, khi đến viện, T không được cấp cứu ngay mà phải chờ người nhà đến làm thủ tục, xác nhận thông tin bệnh nhân. Lúc này, T không có người thân đi cùng. Đến khoảng 5h sáng 13/10, T tử vong và được gia đình đưa về lo hậu sự.

Gia đình bức xúc cho rằng chính sự tắc trách, chậm cấp cứu là nguyên nhân khiến nam sinh không qua khỏi, đồng thời yêu cầu bệnh viện, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

benh-vien-ba-ria-2
Hình ảnh nam sinh thời điểm được đưa vào bệnh viện Bà Rịa. Ảnh cắt từ clip

Liên quan vụ việc này, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và điều trị người bệnh. Sở Y tế còn chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị.

Cùng với đó, Ngành Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị.