Đời sống

Lộ hình ảnh nhóm tài xế xe công nghệ chụp lén khách nữ, gửi lên group cùng nhau bình luận tục tĩu

Mỗi lần chở khách nữ xong, những tài xế này sẽ chụp lén hình của đối phương, sau đó đăng lên group hoặc gửi riêng cho nhau để bình phẩm. Lời lẽ tục tĩu mà nhóm này sử dụng khiến cư dân mạng vô cùng bất bình.

Những vụ việc liên quan đến chụp lén, quay lén ở nơi công cộng luôn khiến dư luận phẫn nộ. Đặc biệt, nhiều phụ nữ không khỏi lo lắng và bất an khi biết hình ảnh của mình có thể bị lọt vào “tầm ngắm” của những kẻ kém văn minh. Mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng trước vụ một tài xế xe công nghệ bị tố chụp lén khách nữ rồi đăng ảnh kèm bình luận khiếm nhã.

Trên một số hội nhóm tài xế xe công nghệ trên Facebook, xuất hiện nhiều hình ảnh chụp lén các nữ hành khách cùng những dòng chú thích dung tục. Một tài khoản tên S thậm chí viết: “Có anh em nào có sở thích chở khách xong lúc khách đi thì mình rình rình chụp ảnh khách về ngắm không nhỉ?”.

tai-xe-xe-cong-nghe-1

Các bức ảnh này có điểm chung là chụp phụ nữ mặc quần hoặc váy ngắn, được ghi lại từ phía sau hoặc lúc họ không để ý. Không chỉ dừng lại ở bài đăng công khai, nhiều tài xế còn chia sẻ những hình ảnh này trong group chat riêng tư.

Đáng nói, khi bị cư dân mạng chỉ trích trên Threads, một tài khoản cùng tên với S (người được cho là đã đăng bài ban đầu) vẫn tỏ thái độ thách thức và dùng lời lẽ tục tĩu để đáp trả.

tai-xe-xe-cong-nghe-2

Những nhóm Facebook này vốn được giới thiệu là nơi chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp, cuộc sống của tài xế, nhưng thực tế lại tồn tại nhiều bài viết mang tính quấy rối. Các bài đăng chụp lén nhận được lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận phản cảm, xúc phạm nạn nhân.

Sự việc nhanh chóng lan truyền và nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Hàng loạt cư dân mạng bày tỏ bức xúc, kêu gọi lên án hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi từng bị chụp lén hoặc quấy rối khi đi xe công nghệ.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp (Hà Nội) khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội.

“Nếu phát tán những hình ảnh này gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của mọi công dân, ghi nhận quyền tự do hình ảnh cá nhân.

Cụ thể, nếu hành vi được phát hiện ngăn chặn kịp thời, đối tượng chưa sử dụng để đăng tải lên mạng internet, hành vi được xác định là 'trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác' thì sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trường hợp hành vi được xác định là 'sàm sỡ, quấy rối tình dục' thì có thể bị phạt tới 8 triệu đồng theo quy định tại khoản 5, Điều 7 của nghị định này.

Nếu hành vi có mục đích để đưa lên không gian mạng thì có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Cụ thể, theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, người có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20 triệu đồng. Nếu thu thập trái phép thông tin được xác định là bí mật đời tư cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Nếu phát tán thông tin cá nhân mà chưa được cá nhân đồng ý thì có thể bị phạt tới 60 triệu đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân (nếu có)”, ông Cường nói.

Bên cạnh tự bảo vệ bản thân, mỗi người đều cần nâng cao ý thức pháp lý và chủ động lên tiếng khi phát hiện dấu hiệu đáng nghi. Khi thấy thiết bị ghi hình khả nghi trong khách sạn, phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng, hoặc gặp đối tượng đáng ngờ, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc quản lý địa điểm để được xử lý kịp thời.